Lao Động - Việc Làm

Hà Tĩnh: Thêm một lao động tử vong tại Angola do sốt xuất huyết

Trong vòng 1 tháng trở lại đây đã có ít nhất 5 lao động người Hà Tĩnh tử vong khi làm việc tại Angola vì bị sát hại hoặc do bệnh tật.

Đại sứ quán Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại Angola vừa có thông báo về lao động Vũ Văn Toàn (20 tuổi, trú xóm 6, xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tử vong tại Luanda (Angola) vào ngày 25/3 vì bệnh sốt xuất huyết.

12900076-783131008490142-6135040-n-1459328682465

Tin buồn từ Angola về sự tử vong của anh Vũ Văn Toàn.

Ước tính chi phí để đưa được thi thể lao động này về nước lên tới cả trăm triệu đồng. Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Angola đã kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người để giúp đỡ gia đình sớm đưa thi thể anh Toàn về nước.

Như vậy chỉ trong tháng 3 này đã có tới 5 lao động người Hà Tĩnh tử vong khi lao động tại Angola. Ngoài anh Vũ Văn Toàn còn có 4 lao động khác người Hà Tĩnh tử vong khi đang làm việc tại Angola vì bệnh tật và sát hại.

Cụ thể, anh Trần Xuân Hiệp (22 tuổi, trú tổ 6, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) mắc sốt xuất huyết mất ở tỉnh Bengala ngày 19/3. Anh Phạm Văn Phúc (27 tuổi, trú xóm 6, xã Đức La, huyện Đức Thọ) bị sốt rét ác tính, mất tại bệnh viện Girasol, tỉnh Guanda vào ngày 21/3.

lao-dong-tu-vong-1459328905947

Gia đình anh Đặng Quốc Nghĩa (huyện Cẩm Xuyên) đau buồn khi anh này tử vong tại Angola.

Vào các ngày 3 và 5/3, anh Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi, trú xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên) và anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi, trú xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang) bị nhóm cướp có vũ trang ở Angola bắn, đánh tử vong.

Thông tin Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh cung cấp, có hơn 7.200 lao động của tỉnh này đang làm việc tại Angola. Công việc chủ yếu là thợ xây dựng, buôn bán, làm trong các nhà xưởng.

Tuy nhiên, giữa Việt Nam và Angola chưa có cam kết thỏa thuận lao động. Tình hình tại nước này không an toàn (an ninh bất ổn, cướp bóc, khí hậu khắc nghiệt) nên nhiều lao động đã tử vong.

Huy Thái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP