TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Mỗi đêm ‘thở ra’ 80 triệu đồng

Trung bình mỗi đêm tổ công tác xử lý 18 – 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, thu đến 80 triệu đồng.

Mỗi đêm “thở ra” 80 triệu đồng

Hơn 2 tuần thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh gần dịp tết, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động lực lượng giăng lưới bắt ma men. Trung bình mỗi đêm người dân lưu thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh “thở ra” 80 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Mỗi đêm 'thở ra' 80 triệu đồng
Trung bình mỗi đêm người dân lưu thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh “thở ra” 80 triệu đồng

Trung tá Lê Ngọc Báu, Đội trưởng đội trật tự, Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Trung bình mỗi đêm tổ công tác xử lý 18 – 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Với những trường hợp này, số tiền phạt mỗi đêm trung bình lên đến 80 triệu đồng”.

Trung tá Báu cũng cho biết thêm: “Ban đêm đi ra đường, các chiến sĩ công an luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn rình tập.

Nhiều đối tượng uống rượu, ngổ ngáo, rồ ga tông thẳng vào người công an, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Nếu anh em chúng tôi sơ suất thì tính mạng sẽ bị đe dọa”.

Thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn

Trung tá Lê Ngọc Báu cho biết: Đơn vị vừa xử lý một trường hợp là thầy giáo vi phạm quy định khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Theo đó, vào khoảng 23h tối 18/12, tổ công tác thuộc công an TP Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ ở trên đường Hàm Nghi thì phát hiện xe ô tô mang BKS 38A – 005.05 có dấu hiệu vi phạm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên lái xe không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy. Thái độ hung hăng của đối tượng, buộc tổ công tác phải bám theo xe, truy tìm.

Hơn 1 tiếng kiếm, tổ công tác CSGT mới yêu cầu được đối tượng dừng xe, đưa về tổ để lập biên bản vi phạm.

Hà Tĩnh: Mỗi đêm 'thở ra' 80 triệu đồng
Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, tổ công tác đã yêu cầu chủ xe dừng phương tiện, lập biên bản xử lý.

Khai nhận với cơ quan công an, người vi phạm tên Võ Quốc Sơn (SN 1980, trú khối phố 5, thị trấn Thạch Hà), hiện là giáo viên dạy lái xe tại Trường CĐ nghề công đoàn Hà Tĩnh.

Thượng úy Thân Văn Sinh, Đội phó Đội CSGT TP cho hay: “Tìm thấy đối tượng lái ô tô bỏ trốn, chúng tôi kiểm tra thấy nồng độ cồn trong hơi thở là 0,230mg/lít khí thở”.

Thiện Lương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP