Phi là đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị khởi tố nhưng bỏ trốn.

Trước đó, vào ngày 12.11.2015, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998) trú tại thôn Yên Trung, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn bị Phi lừa lấy xe đạp điện đi cầm tại tiệm cầm đồ để lấy tiền tiêu xài.
Tuấn Anh báo công an. Ngày 17.12.2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hùng Phi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng sau đó đối tượng Phi đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 29.12.2015, Công an huyện Hương Sơn ra quyết định truy nã đối với Trần Hùng Phi. Vào khoảng 12 giờ ngày 31.12.2015 phát hiện Phi đang lẩn trốn tại thị trấn Tây Sơn, công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngàn Phố / Lao Động