Hương Khê

Hà Tĩnh: Bắt kẻ bị truy nã vì ngăn học sinh tới lớp

Với việc ngăn cản hơn 500 học sinh Hương Bình (Hương Khê, Hà Tĩnh) tới trường, Lê Đức Bình bị cơ quan công an truy tố vì tội Gây rồi trật tự công cộng. Tuy nhiên, Bình đã bỏ trốn vào Đắk Lắk làm bảo vệ một trường học.

Chiều 11/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Truy nã (PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã di lý nhiều đối tượng trốn truy nã với nhiều tội danh khác nhau về quy án.

truy nã, ngăn học sinh tới lớp, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, bảo vệ trường học
Đối tượng Lê Đức Bình (áo đen) bị bắt sau khi trốn truy nã vào Đắk Lắk.

Trong số này, có Lê Đức Bình (SN 1956, trú xã Hương Bình, huyện Hương Khê) được xác định là một trong 10 đối tượng kích động người dân Hương Bình (Hương Khê, Hà Tĩnh) tụ tập và có các hành vi gây rối, cản trở, đe dọa phụ huynh nào cho con em đến trường.

Hậu quả, hơn 500 học sinh xã Hương Bình ở nhiều cấp học từ mầm non tới THCS phải nghỉ học ở nhà suốt nhiều tháng liền.

Lê Đức Bình cùng 9 đối tượng này bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vào ngày 23/4, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Lê Đức Bình đã bỏ trốn vào Nam.

Theo các trinh sát, sau khi bỏ trốn vào Đắk Lắk, đối tượng Lê Đức Bình đã thay đổi lý lịch, xin vào làm bảo vệ một trường học. Công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Sau hơn 6 tháng lẩn trốn, cuối cùng, Lê Đức Bình đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt về quy án.

Hiện Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Văn Đức/ VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP