Hương Khê

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng truy nã mang theo vũ khí lẩn trốn trong rừng

Ngày 26/8/2016,Công an huyện Hương Khê phối hợp với lực lượng tăng cường của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ Bạch Đình Sửu, sinh năm 1974, đăng ký hộ khẩu tại xã Hòa Hải, bị Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích khi y đang lẩn trốn trong rừng.

Đối tượng Bạch Đình Sửu tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Bạch Đình Sửu tại cơ quan điều tra.
Thực hiện Kế hoạch số 205 và mệnh lệnh số 92 ngày 24/8/2016 của Ban Giám đốc Công an tỉnh và Kế hoạch số 507 ngày 25/8/2016 của Công an huyện Hương Khê về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn huyện Hương Khê, ngay sau khi tổ chức lễ ra quân, lãnh đạo Công an huyện đã thành lập 01 tổ công tác tiến hành xác minh, vận động, truy bắt đối tượng truy nã.
Vào sáng 26/8/2016, sau khi xác minh được đối tượng Bạch Đình Sửu, sinh năm 1974 ở xã Hòa Hải bị Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã từ tháng 10/2015 về tội cố ý gây thương tích đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi giáp biên giới Việt – Lào thuộc xã Hòa Hải và mang theo dao, rựa. Sau khi xác định được địa điểm đối tượng lẩn trốn, tổ công tác của Công an huyện đã lên phương án phối hợp với các lực lượng tăng cường của Công an tỉnh tổ chức vây bắt, trong quá trình các lực lượng vừa siết chặt vòng vây vừa kêu gọi thì đối tượng sử dụng dao, rựa chống cự, sau hơn 4 tiếng đồng hồ lục soát, kêu gọi, đến khoảng 15h cùng ngày phát hiện đối tượng đang ẩn nấp trong bụi cây rậm, các lực lượng đã ập đến và khống chế, đối tượng đã sử dụng rựa chóng trả quyết liệt, tuy nhiên trước sự quyết tâm, mưu trí của các lực lượng tham gia đã bắt gọn đối tượng, tước vũ khí, dẫn giải về Công an huyện an toàn.
Bạch Đình Sửu là đối tượng đã có vợ và 01 con, tuy nhiên 2 vợ chồng đã ly thân hơn 20 năm, hiện Bạch Đình Sửu sống một mình tại một túp lều phía ngoài bìa rừng ở khu vực xóm 13 xã Hòa Hải, sau khi gây án, biết bị truy nã Sữu lẩn trốn vào trong rừng sâu, thi thoảng lợi dụng đêm tối Sửu mò về lều và lấy một số đồ đạc rồi tiếp tục lẩn trốn vào rừng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã phục hồi điều tra vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam 03 tháng đối với Bạch Đình Sửu về tội cố ý gây thương tích.

Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện lưu thông 
Cũng trong ngày 26/8/2016, sau khi ra quân các lực lượng khác cũng đã đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh với tội, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật: Đã triệu tập 04 đối tượng trong các vụ án giết người, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 03 đối tượng có hành vi càn quấy, cố ý gây thương tích để răn đe, củng cố tài liệu xử lý; lập biên bản 45 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền 8 triệu đồng, tạm giữ 03 xe ô tô, 12 xe mô tô; phát hiện tạm giữ 07 xe mô tô không có giấy tờ.
Tiến Dũng – Công an Hương Khê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP