Hương Sơn

Hà Tĩnh: Bắt 2 nữ quái mua bán trái phép chất ma túy

Sáng ngày 8/7 Đại tá Nguyễn Công Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về MT(PC47) Công an tỉnh cho biết: Phòng PC 47, Đội phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh, lực lượng cảnh sát biển vừa bắt giữ 2 đối tượng đó là: Trần Thị Thương, sinh 1989; Nguyễn Thị Hằng, sinh 1988 đều ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 18 giờ, ngày 7/7/2015 lực lượng chức năng nhận được tin báo từ  quần chúng nhân dân có 2 đối tượng là nữ giới đi xe máy xuất phát từ thị trấn Tây Sơn dọc quốc lộ 8A xuống Thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Ngày khi nhận được tin báo Đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp với Phòng Pc47, lực lượng cảnh sát biển tiến hành điều tra, xác minh.

hatinh24h
Hai đối tượng mua bán ma túy tại cơ quan điều tra

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ  2 đối tượng đó là: Nguyễn Thị Hằng, sinh 1988; Trần Thị Thương, sinh 1989 ở xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, đang nghỉ tại phòng 402 nhà nghỉ Đức Hùng, cạnh quốc lộ 8A thuộc địa bàn xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn. Tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ trong người đối tượng 01 ni long màu trắng, trong đó chứa gần 500 viên ma túy tổng hợp; 02 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, số ma túy trên được các đối tượng mua ở huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô li khăm xây (Lào) sau đó đưa về Việt Nam và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Văn Hùng – Sỹ Quý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP