Tin Liên Quan

Giải cứu cháu bé 7 tuổi nghi bị “má mìn” bắt cóc

Sau 3 ngày không thấy bà Canh đưa con về như lời hứa, gia đình chị Liên mới hốt hoảng trình báo chính quyền địa phương. Cơ quan công an đã bắt giữ bà Canh và giải cứu bé L. bị bà Canh đưa từ Nghệ An vào Huế 12 ngày.

Chiều 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với công an huyện Tương Dương và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giải cứu cháu bé K.K.L (SN 2007, trú tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) bị bắt cóc, trao trả an toàn về cho gia đình sau 12 ngày.

Đối tượng Hoàng Thị Canh tại cơ quan công an tỉnh Nghệ An  (Ảnh: Minh Tâm - Báo Nghệ An)
Đối tượng Hoàng Thị Canh tại cơ quan công an tỉnh Nghệ An  (Ảnh: Minh Tâm – Báo Nghệ An)

Theo điều tra ban đầu, ngày 30/7, cháu K.H.L (SN 2007) con gái của chị Lương Thị Liên (SN 1968, xã Lượng Minh, huyện Tương) đang ở cùng chị Liên ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương thì bà Hoàng Thị Canh (SN 1950, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đến chơi.

Tại đây, bà Canh xin chị Liên đưa cháu K.H.L xuống TP Vinh để mua quần áo, sách vở cho cháu chuẩn bị năm học mới và hứa sáng 1/8 sẽ đưa cháu L. về cho gia đình. Tuy nhiên, suốt từ chiều 30/7 đến ngày 3/8, gia đình chị Liên không liên lạc được với bà Canh và không biết cháu L. đang ở đâu. Lo sợ con mình bị bắt cóc, gia đình chị Liên liền trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan công an.
Ngay sau đó, tổ công tác của Công an huyện Tương Dương và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, xác minh.
Nhận định sau khi chiếm đoạt cháu L., đối tượng Hoàng Thị Canh có thể sẽ đưa cháu L. ra nước ngoài bán, tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp Công an các địa phương mà đối tượng có thể lẩn trốn để điều tra.

Sáng ngày 10/8, tổ công tác của ng an tỉnh Nghệ An đã phối hợp phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Hoàng Thị Canh khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Huế, giải cứu thành công cháu K.H.L.

Được biết, đối tượng Hoàng Thị Canh đã có 3 tiền án về tội mua bán trẻ em, cướp giật tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ.

Chiều 11/8, nguồn tin của Dân trí từ chính quyền xã Lượng Minh, cháu L. đang được gia đình đưa trở về gia đình an toàn sau 12 ngày bị đối tượng Canh đưa đi khỏi địa phương không rõ tung tích.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An mở rộng, điều tra.

Lany Nguyễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP