Giáo dục - Đào tạo

Gần 70.000 thí sinh đăng ký thi Đại học quốc gia Hà Nội

Nếu như năm trước, có 45.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực thì năm nay tăng lên gần 70.000 lượt.

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đóng cổng đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực trước thời hạn do kín thí sinh. Theo TS Sái Công Hồng, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, dù hạn đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 là 17h ngày 22/3, nhưng từ ngày 18/3 cổng đăng ký của trường đã đóng do các điểm đều hết chỗ.

Khoảng 100 học sinh muốn dự thi ngay trong đợt đầu nhưng điểm thi tại Hà Nội không đăng ký được, phải chấp nhận đi xa tới Đà Nẵng, Nghệ An. Đại học Quốc gia Hà Nội đang lên phương án bố trí thêm phòng, máy tính tại điểm thi Hà Nội để nếu thí sinh mong muốn sẽ được tham gia thi ở đây, tránh vất vả, tốn kém trong đi lại.

Gan 70.000 thi sinh dang ky thi Dai hoc quoc gia Ha Noi hinh anh
Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực vào Đại học quốc gia Hà Nội năm 2015. Ảnh: Lê Hiếu.

Lý do số thí sinh đăng ký vào Đại học Quốc gia Hà Nội tăng vượt bậc do năm nay có thêm 5 trường đại học khác sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực. Bao gồm các trường: Tài nguyên và Môi trường, Thủ đô, Nguyễn Trãi, Kiến trúc Đà Nẵng và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Theo PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ thi Đánh giá Năng lực được chia làm hai đợt. Đợt một diễn ra từ 5-8/5 và từ 13-15/5. Đợt hai từ 5-15/8.

Độ khó của bài thi giữa các đợt như nhau. Tuy nhiên, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn với thí sinh đăng ký thi từ đợt đầu. Đến đợt thi sau, đương nhiên chỉ tiêu còn lại sẽ ít hơn. Vì vậy, thí sinh có nguyện vọng vào trường nên tham gia ngay từ đợt một.

Quyên Quyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP