Giáo dục

Gần 47% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Trong số hơn 688.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay có hơn 300.000 em đã điều chỉnh nguyện vọng.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17h ngày 28/7, cả nước có 304.494 thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển, chiếm 46,48% tổng số em đăng ký xét tuyển vào các trường.

Sau đợt điều chỉnh kéo dài 10 ngày, nguyện vọng đăng ký vào khối ngành Kinh doanh - Quản lý và Pháp luật giảm đáng kể từ 832.680 lượt còn 739.040 lượt. Tuy nhiên, đây vẫn là khối ngành có số lượng nguyện vọng nhiều nhất. Tổng chỉ tiêu hệ đào tạo đại học của khối này chỉ bằng 1/6 số đăng ký xét tuyển vào.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Nguyễn Đông.

Sự dịch chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển của nhóm ngành sư phạm không đáng kể, khoảng 3.000 lượt. Tổng số nguyện vọng xét tuyển vào ngành này sau điều chỉnh là hơn 125.000, trong đó nguyện vọng một là 43.920.

Ở Đại học Ngoại thương, tổng số nguyện vọng xét tuyển giảm không đáng kể. "Khoảng vài nghìn thí sinh có điểm bằng ngưỡng sàn của trường rút hồ sơ, nhưng lại có mấy nghìn em điểm cao nộp đăng ký xét tuyển vào", Trưởng phòng Đào tạo Phạm Thu Hương nói.

Việc thay đổi nguyện vọng do đó không ảnh hưởng đến điểm chuẩn dự kiến của trường Ngoại thương. Mức trúng tuyển vào đại học thuộc tốp đầu cả nước này vẫn giảm khoảng 2-3,5 điểm, tùy từng ngành đào tạo.

Ở khối ngành Y, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y Hà Nội Lê Đình Tùng dự đoán số lượng nguyện vọng có thể biến động sau đợt điều chỉnh do điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn.

Theo quy định, đến 17h ngày 30/7, các đại học sẽ được trả dữ liệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường sau thời gian điều chỉnh. Từ ngày 3 đến 5/8, các đại học sẽ công bố mức điểm trúng tuyển đợt một năm 2018.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: thí sinh , nguyện vọng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP