Di tích - Thắng cảnh

Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp sẽ được trùng tu, tôn tạo

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc.

hatinh (2)

Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ rất sớm, từ năm 1994, tuy nhiên, do được xây dựng từ trước đó lâu đời, lại trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử và thiên nhiên khắc nghiệt nên Đền đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Quy mô của công trình chưa xứng đáng với tầm vóc và công lao to lớn của Nguyễn Thiếp đối với lịch sử.

Để bảo tồn, phát huy lâu dài giá trị của di tích, ngày 5/02/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 403/QĐ-UBND về phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, với các nội dung: Tu bổ Đền thờ cũ để làm Đền thờ thành hoàng làng, Xây dựng mới Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp; xây mới nhà Tả vu, hữu vu và các hạng mục phụ trợ khác như cổng, hàng rào, tắc môn, lầu hóa vàng; bổ sung thêm nội thất thờ tự…

Tổng mức đầu tư cho công trình là Chín tỷ, sáu trăm linh tám triệu đồng, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam DIBV tài trợ, UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư.

Thời gian triển khai thực hiện công trình bắt đầu từ Quý I/2016 đến Quý IV/2017.

Thục Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP