Hai công dân Trung Quốc thiệt mạng và một người khác cũng mang quốc tịch Trung Quốc đã bị thương trong vụ tấn công bằng bom ở Lào vào sáng 24-1.
Vụ đánh bom diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng 24-1 (giờ địa phương) ở tỉnh Xaysomboun, một khu vực miền núi xa xôi của Lào khi các nạn nhân đang lái một chiếc xe.
Tân Hoa xã cho hay các quan chức ngoại giao Trung Quốc cũng đã đến thăm nạn nhân sống sót họ Zhou và đã yêu cầu một cuộc điều tra nhanh chóng đối với vụ việc.

hatinh24h
Hiện chưa có nhóm hay cá nhân nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại Lào. (Ảnh minh họa: The Guardian) 

Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Viêng Chăn cho hay “một phần tử bạo lực không rõ danh tính” đã thực hiện vụ tấn công nói trên nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết nào.
Công nhân Trung Quốc ngày càng trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh các công ty nước này mở rộng hoạt động ra nước ngoài, bao gồm những nơi không ổn định về chính trị.
Trung Quốc là nhà đầu tư lớn trong ngành khai thác khoáng sản và các nguyên vật liệu tự nhiên khác của Lào. Xaysomboun là một tỉnh ở miền Trung nước Lào với dân số gần 82.000 người. Nơi đây đã đóng cửa không phục vụ cho khách du lịch trong nhiều thập kỷ.

Bảo Anh (Theo abcnews)