Trong nước

Dân bức xúc vì phí qua trạm Bến Thủy

Từ một tháng nay, trạm Bến Thủy (Nghệ An) áp dụng giá phí mới với mức tăng gấp đôi đối với một số loại xe, khiến người dân bức xúc.

Dân bức xúc vì phí qua trạm Bến Thủy tăng cao
Người dân bức xúc vì phí qua trạm Bến Thủy tăng cao – Ảnh: K.Hoan

Theo Thông 51 của Bộ Tài chính, từ 8.6.2014, hai trạm thu phí Bến Thủy (đặt ở hai đầu cầu Bến Thủy và Bến Thủy 2) thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) quản lý, được điều chỉnh mức tăng giá vé qua trạm.

Từ thông tư này, trạm Bến Thủy đã điều chỉnh phí đối với xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng với mức 30.000 đồng/lượt, 900.000 đồng/tháng (tăng gấp đôi mức phí cũ); xe từ 12 – 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn tăng từ 25.000 đồng lên 40.000 đồng/lượt; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn tăng từ 35.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt; xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe container 20 fit từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng/lượt; xe tải trên 18 tấn và xe container 40 fit từ 120.000 đồng tăng lên 160.000 đồng/lượt.

Anh Nguyễn Văn Phú, một người dân sống ở H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh hằng ngày thường đi ô tô qua trạm thu phí này để làm việc, bức xúc cho rằng, giá vé áp dụng cho loại xe dưới 12 chỗ ngồi tăng từ 15.000 lên 30.000 đồng là quá cao, gây thêm khó khăn cho người dân. “Cienco 4 cho rằng mức phí này áp dụng để thu hồi vốn cho hai dự án BOT của tuyến đường tránh TP.Vinh và mở rộng đoạn QL1A từ TP.Vinh đi TP.Hà Tĩnh là không hợp lý, bởi rất nhiều xe không hề đi trên tuyến đường tránh TP.Vinh nhưng vẫn bị nộp phí. Xe chúng tôi đã đóng rất nhiều thứ phí rồi, nay mỗi tháng còn đóng thêm 900.000 đồng để qua trạm nữa thì sức dân không chịu nổi”, anh Phú nói.

Việc tăng phí này cũng đã khiến cho người dân thêm nặng gánh khi có việc phải đi taxi qua trạm Bến Thủy, vì bị mất thêm 60.000 đồng (phải đóng cả hai chiều). Ông Nguyễn Xuân Quyền, Phó giám đốc taxi Vạn Xuân, cho biết: việc tăng phí bị người dân phàn nàn rất nhiều vì rất nhiều chuyến xe người dân phải đóng tiền phí qua cầu nhiều hơn cả tiền đi taxi.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An thừa nhận: mặc dù việc tăng phí này là nhằm sớm hoàn vốn cho hai dự án BOT là tuyến QL1A tránh TP.Vinh và mở rộng QL1A từ Vinh đi Hà Tĩnh, đã được Bộ Tài chính cho phép nhưng cũng gây khó khăn cho người dân khi sử dụng ô tô qua lại nhiều lần trên hai trạm này.

Theo Thông tư 51, giá vé trên chỉ áp dụng đến hết năm 2015. Từ 1.1.2016, giá vé qua trạm thu phí Bến Thủy tiếp tục tăng thêm từ 15.000 – 20.000 đồng/vé, áp dụng cho tất cả các loại ô tô.

Khánh Hoan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP