Giáo dục

Cô giáo tát học sinh nhập viện bị xử phạt 2,5 triệu đồng

Ngoài mức kỷ luật cảnh cáo, cô giáo còn bị cơ quan công an xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Ngày 14-2, ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), xác nhận Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy vừa thi hành kỷ luật cô Lê Thị Hải – giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 của trường - bằng hình thức cảnh cáo.

Cô giáo Lê Thị Hải

Cô giáo Lê Thị Hải

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy xác định hành vi của cô Lê Thị Hải đã không tuân thủ quy trình, quy định về nghiệp vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo ông Vững, quyết định kỷ luật căn cứ trên bản kiểm điểm của cô Hải, kết luận xử lý của Công an huyện Lệ Thủy. Qua điều tra, công an xác nhận hành vi tát học sinh của cô Hải không có dấu hiệu phạm tội nên đã xử phạt hành chính cô giáo Hải với mức phạt 2,5 triệu đồng.

Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy nơi xảy ra sự việc trên

Như Báo Người Lao Động phản ánh, ngày 28-12-2018, trong buổi kiểm tra, cô Hải phát cho cả lớp 2 đề A và B để học sinh làm bài. Theo quy định, mỗi học sinh chỉ làm 1 đề. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, em Trương Ngọc H. làm luôn cả 2 đề nên cô H. bức xúc đến bàn học xách tai và tát 2 cái vào má, khiến em H. chảy máu tai phải nhập viện điều trị, nghi chấn động sọ não.

Đến ngày 7-1-2019, sức khỏe em H. đã ổn định và quay trở lại trường học bình thường.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: cô giáo , tát học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP