Tin trong nước

Cha cầm dao rượt đuổi đâm con trai trưởng tử vong

Chỉ vì can ngăn cha mẹ cãi nhau, anh K. đã bị cha đẻ dùng dao rượt đuổi và đâm tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế)

Tin nhanh từ ông Trần Văn Núi, Trưởng Công an xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một nam thanh niên tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17h chiều ngày 23/11, anh Lê Hoàng Bi K. (SN 1990), trú ở thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị chính cha ruột mình là ông Lê Khuyên (SN 1969) dùng dao đâm tử vong, tại tuyến đường liên xã qua thôn Tân An (xã Phú Thuận).

Hiện trường vụ án mạng.

Một số người biết việc thông tin, trước đó thấy cha mình lớn tiếng chửi mẹ, nên anh K. chạy đến can ngăn thì bất ngờ bị cha cầm dao rượt đuổi.

Chạy đến khu vực đường lớn liên xã cách nhà khoảng 100m, anh K. bất ngờ bị ông Khuyên cầm dao đâm vào chỗ hiểm và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Khuyên bỏ về nhà và nhờ người chở lên công an xã đầu thú.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng xã Phú Thuận, Công an huyện Phú Vang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ nghi can, điều tra làm rõ vụ án mạng.

Được biết, K. là con trai trưởng trong gia đình 4 anh chị em, đã có vợ và 1 con nhỏ.

Lê Kông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP