Cẩm Xuyên

Cầu Rác: Tài xế tranh mua vé, xử nhau bằng đao kiếm

 Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Vào hồi 7h ngày 15/9 tại Trạm thu phí Cầu Rác thuộc địa bàn xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên xe ô tô khách mang biển kiểm soát 51B – 06548 do Lê Xuân Thanh, sinh 1967 ở huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh điều khiển và xe đầu kéo 57M – 3181 do Phạm Ngọc Hoàn, sinh 1979 ở phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương điều khiển. Hai xe tranh giành nhau trong việc mua vé qua trạm thu phí nên đã xẩy ra mâu thuẩn.

Ngày 18-9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Hoàn, sinh 1979 Trú tại Thành phố Hải Dương về tội “cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Phạm Ngọc Hoàn tài cơ quan điều tra

Trong quá trình lời qua tiếng lại nhóm của Hoàn đã dùng kiếm tấn công nhóm của Thanh. Hậu quả Trần Văn Du, sinh 1982, trú ở Trung Lộc, Can Lộc bị đâm trọng thương và Phan Đại Lượng, sinh 1985 ở Thị trấn Đức Thọ bị chém vào vùng vai phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án Hoàn cùng một đối tượng lên xe bỏ chạy.

Hung khí đối tượng sử dụng trong vụ án

Nhận được tin báo Công an huyện Cẩm xuyên đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Kỳ Anh truy bắt đối tượng gây án cùng chiếc xe bỏ trốn. Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ 4 cây kiếm và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Văn Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP