Lộc Hà

Cận cảnh tan hoang đám cháy ở cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Đang đậu ở khu vực Cảng cá Cửa Sót (Hà Tĩnh), một chiếc xe khách bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân.

Sáng nay (28/3), ông Bùi Tuấn Sơn – Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh xác nhận: Vào khoảng 19h ngày 27/3 tại khu vực bờ rào thuộc cảng cá Cửa Sót (thuộc xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng.

Đang đậu tại khu vực Cảng cá Cửa Sót, chiếc xe khách bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Theo đó, vào thời gian trên, chiếc xe khách giường nằm 54 chỗ thuộc sở hữu của anh Huỳnh Ngọc Hải (49 tuổi), chạy tuyến Hà Tĩnh – TP. HCM đang đậu tại khu vực cảng cửa Sót thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này, các ngư dân đang đánh bắt gần đó đã lên bờ dùng vòi xịt để dập lửa.

Hàng chục chiếc sỹ PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng Cửa Sót đang nỗ lực phun vòi rồng để khống chế ngọn lửa.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng Cửa Sót đã có mặt tại hiện trường phun vòi rồng để khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên, do luồng gió mạnh và lửa đã bén khắp xe nên phải gần 1h đồng hồ sau đám cháy mới được dập tắt.

Gần 1h sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Nhưng toàn bộ chiếc xe đã bị ngọn lửa thiếu trụi hoàn toàn.

Theo quan sát, chiếc xe khách đã bị cháy hoàn toàn chỉ còn trơ lại phần khung sắt.

Rất đông người dân địa phương theo dõi các lực lượng khống chế đám cháy.

PV trao đổi nhanh với ông Đinh Ngọc Hùng – Trưởng Công an xã Thạch Kim, ông cho biết: “Ước tính thiệt hại ban đầu mà vụ cháy gây ra là khoảng 1 tỷ đồng”.

Nguyên nhân vụ cháy trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngân Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP