Trong nước

Bộ trưởng Canada tham quan mô hình sản xuất chè tại Kỳ Anh

Tác giả bài viết: Mạnh Hải- Phạm Tuấn

Sáng 15/12, đoàn công tác Bộ Phát triển quốc tế và Khối Pháp ngữ Canada do Bộ trưởng Marie -Claude Bibeau dẫn đầu và ngài David Devine – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam có chuyến tham quan mô hình chuỗi sản xuất chè tại huyện Kỳ Anh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở NN-PTNT. Về phía lãnh đạo huyện Kỳ Anh có đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
hatin24h
 Ảnh: Bộ trưởng Marie -Claude Bibeau và ngài David Devine – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Anh tham quan mô hình chuỗi sản xuất chè tại huyện Kỳ Anh. 
                                                      Ảnh: Những vườn chè ở xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh.
            Mô hình chuỗi sản xuất chè tại địa bàn xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh do Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh hỗ trợ. Sau 2 năm triển khai, xã Kỳ Thượng đã trồng mới hơn 50 ha chè, thu hái được hơn 250 tấn chè búp tươi (năm 2013 đạt 50 tấn, năm 2014 đạt 80 tấn, năm 2015 đạt 120 tấn), trị giá 1,71 tỷ đồng. Vùng sản xuất chè công nghiệp dần được phủ kín, trình độ thâm canh chè của nông dân và chất lượng chè được nâng cao nhờ tiêu chuẩn VietGAP bước đầu được áp dụng trong sản xuất, chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chè được gắn kết chặt chẽ. Dự án cũng hỗ trợ thành lập 1 tổ hợp tác trồng chè với 199 thành viên tại xã Kỳ Thượng; hỗ trợ giống chè, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy cày, máy đốn, khai hoang ban đầu cho các hộ sản xuất; hỗ trợ người dân ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa tổ hợp tác trồng chè và Công ty CP Chè Hà Tĩnh ở xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh.
Ảnh: Bộ trưởng Marie -Claude Bibeau và ngài David Devine – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Anh tham quan dây chuyền sản xuất chè ở Cty Cổ phần chè Hà Tĩnh tại xã Kỳ Trung.
Ảnh: Bộ trưởng Marie -Claude Bibeau và ngài David Devine – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Anh thưởng thức hương vị chè  ở Kỳ Trung.
          Qua tham quan mô hình chuỗi sản phẩm chè, bà Marie-Claude Bibeau – Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc tế và khối Pháp ngữ Canada cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ vui mừng trước những thành công bước đầu của mô hình. Qua nói chuyện và chia sẻ với người dân, công nhân tại khu vực sản xuất chè, bà Marie-Claude Bibeau mong muốn người trồng chè, các địa phương và dự án sẽ tiếp tục gắn bó, phối hợp để phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Ảnh: Bộ trưởng Marie -Claude Bibeau và ngài David Devine – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Anh thăm Trường Tiểu học xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh.
Nhân Dịp này, Bà Marie-Claude Bibeau và ngài David Devine – Đại sứ đặc mệnh  toàn quyền Canada tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Anh cũng đến thăm Trường Tiểu học Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP