Trong nước

Bí thư Tỉnh ủy tham dự Lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Kỳ Anh

Sáng 31/1, tức ngày 4 tết Đinh Dậu 2017,Đ/c Lê Đình Sơn, UVBCH TW Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tình, Đ/c Dương Tất Thắng, UVBTV,Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, về phi Thị xã Kỳ Anh có Đ/c Nguyễn Đình Hải, TUV Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị, Đ/c Phan Duy Vĩnh, UVBTV Phó chủ tịch UBND thị  đã tham dự Lễ đón chuyến hàng đầu năm tại Cảng Vũng Áng và đi kiểm tra tình hình sản xuất tại xã  Kỳ Hà.

Đ/c Lê Đình Sơn, UVBCH TW  Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh , cùng lãnh đạo thị xã Kỳ Anh  tặng hoa chúc Ngài thuyền trưởng và và cán bộ công nhân cảng việt Lào nhân dịp lễ xuất quân đầu năm

Tại Cảng Vũng Áng, Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt – Lào đã tổ chức Lễ đón tàu Safe Sea Neha, quốc tịch Ấn Độ cập cảng chở 44 ngàn tấn Clanhke đi Băngladet.  Đây là tàu hàng đầu tiên cập Cảng Vũng Áng trong năm 2017.  Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác đã tặng hoa, chúc mừng các thủy thủ tàu Safe Sea Neha, chủ hàng và cán bộ, công nhân Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt – Lào, các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong dịp tết Nguyên đán.

 Đ/c Lê Đình Sơn, UVBCH TW  Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh chúc mừng Ngài thuyền trưởng và và cán bộ công nhân cảng việt Lào nhân dịp lễ xuất quân đầu năm.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc tàu hàng Safe Sea Neha cập cảng trong dịp đầu năm mới là một tín hiệu khởi sắc trong năm 2017.  Những khó khăn của năm 2016 đã qua đi, năm 2017 Hà Tĩnh xác định KKT Vũng Áng vẫn là động lực cho sự phát triển của tỉnh, của khu vực và cả nước. Đây là quan điểm nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Do đó tỉnh sẽ tiếp tục có sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho sự phát triển của KKT Vũng Áng. Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt – Lào tiếp tục đổi mới tư duy, thái độ phục vụ để đón nhiều bạn hàng mới, phục vụ tốt hơn, chu đáo hơn và bảo đảm an toàn cho hàng hóa tại cảng; các ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho cảng hoạt động hiệu quả, góp phần tạo nên thương hiệu, sức hút cho cảng Vũng Áng. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng với các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại KKT Vũng Áng, góp phần thức đẩy KT-XH ngày một phát triển.

Đ/c Lê Đình Sơn, UVBCH TW  Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND Tỉnh và đoàn kiểm tra sản xuất tại xã Kỳ Hà

Tiếp đó, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã tới kiểm tra và động viên bà con ngư dân xã Kỳ Hà.Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng sáng  mồng 2 tết, bà con ngư dân xã Kỳ Hà đã ra khơi đánh bắt với hy vọng sang năm mới sẽ có nhiều chuyến cá đầy khoang. Ông Nguyễn Xuân Phương- Chủ cơ sở thu mua thủy hải sản ở Bắc Hà xã Kỳ Hà cho biết: “Ngay từ đầu năm toàn bộ số thủy hải sản bà con ngư dân đánh bắt được chúng tôi sẽ trực tiếp thu mua hết với giá cả hợp lý và còn động viên bà con tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, ra khơi đánh bắt thủy hải sản nhằm tăng thu nhập cho gia đình…”.Thăm hỏi, trao đổi với bà con ngư dân Kỳ Hà, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn sau những ngày vui tết đón xuân, bà con tập trung ra quân sản xuất, vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Quỳnh Nga- Anh Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP