hatinh24h
Hội nghị hiệp thương lần hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Hà Tĩnh.

Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Từ Văn Diện và Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Nhân Sâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự hội nghị.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận, đồng ý cho ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy rút khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND tỉnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2016-2021).

Bà Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin ông Lê Đình Sơn – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh rút khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Hà Tĩnh do thẩm quyền giới thiệu của Bộ chính trị.

Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tiếp nhận 13 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, gồm 12 người do các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu; 1 người tự ứng cử. Trong đó, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có 2 người, đại biểu chuyên trách có 2 người, đại biểu hội nông dân có 2 người, đại biểu cơ cấu hướng dẫn kết hợp có 6 người và 1 người tự ứng cử.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội, bao gồm cả 1 người tự ứng cử. Một người tự ứng cử là ông Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1979), quê quán xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ông Tuấn hiện là luật gia, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu (thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam).

Ngoài ra, về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 có 121 người (không có đại biểu tự ứng cử). Trong đó, có 3 vị không đủ tuổi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, hiệp thương, 100% ý kiến thống nhất để 3 vị này rút khỏi danh sách và thông qua danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Về cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 bao gồm: Khối cơ quan Đảng cấp tỉnh 12 vị; chuyên trách Hội đồng Nhân dân tỉnh 12 vị; lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn 24 vị; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 13 vị; Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp 3 vị; khối các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác 5 vị; cấp huyện 29 vị; cơ sở 3 vị; tôn giáo 1 vị; kinh tế trọng điểm 2 vị; doanh nghiệp và Hợp tác xã 5 vị.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được cơ cấu với tỷ lệ: Nữ 39,7% (tăng 10,9% so với nhiệm kỳ trước), trẻ 19,8% (tăng 5,4 so với nhiệm kỳ trước), ngoài Đảng 8,2%. 4,2% vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là tiến sỹ, 49,5% vị là thạc sỹ…

Trước hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương thống nhất cử bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc TP. Hà Tĩnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014-2019.

Trương Hoa