Tin Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh biểu dương lực lượng phá chuyên án lớn về ma túy

Sáng 7/11, đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có buổi gặp mặt chúc mừng, trao thưởng cho lực lượng Công an, Hải quan của tỉnh về thành tích đấu tranh thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an và Hải Quan tỉnh Hà Tĩnh.

Liên quan đến vụ án, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 24/10, trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn qua thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Công an phối hợp với Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phát hiện hai đối tượng là Hạng A Chinh, 23 tuổi, tại huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) và Giàng Seo Chỉnh, 25 tuổi, trú tại bản 9 Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29C - 341.81, theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Khi thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, các đối tượng ngoan cố cố thủ, lái xe đâm thẳng vào xe ô tô của lực lượng chức năng, phá cửa xe để tẩu thoát. Tuy nhiên, hai đối tượng đã bị các lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật có liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43 về vụ vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; quyết định khởi tố bị can đối với Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh là những đối tượng trọng điểm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà Công an tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương khác đang theo dõi, đấu tranh.

Tại buổi trao thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã biểu dương, chúc mừng các lực lượng phá án, đồng thời nhấn mạnh, tội phạm ma túy được xác định là tội phạm xuyên quốc gia, rất cần sự hợp tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, tấn công trấn áp. Việc phá thành công vụ án ma túy lớn vừa qua thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Hải quan…

Thời gian tới, tình hình tội phạm và vận chuyển trái phép các chất ma túy sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là vào những tháng cuối năm, dịp Tết, Công an Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với các đường dây, đối tượng phạm tội ma túy.

Tác giả: Phan Quân (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin Tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP