Trong nước

Ban dân vận tỉnh ủy: Tổ chức giao ban khối dân vận cụm số 1

Chiều ngày 14/4 tại huyện Nghi Xuân, Ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban cụm dân vận số 1 gồm các huyện Lộc Hà, Can Lộc, Tx Hồng Lĩnh và Nghi Xuân để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quí I, triển khai nhiệm vụ quí II. Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, UVBTV- Trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía huyện Nghi Xuân có các đồng chí Hà Văn Châu, Bí thư huyện ủy- chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hải Nam, PCTUBND huyện; Phan Thị Kim Oanh, PCT HĐND huyện.

                                            

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, trưởng ban dân vận tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Hà Văn Châu nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Nghi Xuân…

Trong quí I, tình hình quần chúng nhân dân nhìn chung ổn định, không khí vui Tết, đón Xuân của nhân dân diễn ra an toàn và tiết kiệm. Người dân phấn khởi tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Trong quí I Ban dân vận các huyện, thị đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, hoạt động của ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, qui chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo…tham mưu cho cấp ủy thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết; phố hợp chỉ đạo cơ sở vận động nhân dân gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM; Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị cơ sở, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai xây dựng nội dung và chỉ đạo các hội, đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua “ 3 không”. Các hội quần chúng quan tâm củng cố tổ chức hội vững mạnh, phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quí I, tình hình sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn các huyện, thị cơ bản ổn định. Bà con giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng NTM.

                                             

… và chúc mừng đồng chí Phan Thị Kim Oanh, nguyên trưởng ban dân vận huyện ủy được bầu giữ chức PCT HĐND huyện Nghi Xuân

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nêu ra những khó khăn, vướng mắc và những tồn tại hạn chế như công tác tuyên truền giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho đoàn viên, hội viên một số cơ sở chưa cao; Một số vụ việc phát sinh ở cơ sở, cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương còn thụ động, lúng túng, chưa giải quyết kịp thời, hiệu quả chưa cao; Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm sâu sắc đến công tác dân vận, sự phối hợp hoạt động trong khối dân vận còn lúng túng; Nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng chưa thực sự đổi mới…

                                               

Kết luận hội nghị đồng chí Trần Thị Kim Hoa, UVBTV tỉnh ủy- Trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong cụm dân vận số 1 đã đạt được trong quí I, về nhiệm vụ của quí II đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần bám sát kế hoạch đã đề ra. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả NQ ĐH Đảng các cấp, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”; tham mưu phối hợp tập huấn công tác tôn giáo; tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức xã, phường, tổ dân vận thôn, tổ dân phố; tập trung chỉ đạo công ác đền bù GPMB xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện, thị; Đại hội Hội LHTN, cựu giáo chức, khuyến học các cấp; Phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, vận động nhân dân chung tay xây dựng đô thị văn minh, xây dựng NTM.

                                                                                                                                                                                                     Anh Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP