anhnhanbang_1422861471781.pjpeg

Tới dự lễ có đồng chí Trần Thị Kim Hoa Nguyên uỷ viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh uỷ, các đồng chí đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh về phía huyện Nghi Xuân có đồng chí Hà Văn Châu Bí thư huyện uỷ, CTHĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu PBTTT huyện uỷ, đồn chí Đặng Văn Tính CTUBND huyện, đồng chí Phạm Tiến Hưng PCTUBND huyện cùng các đ/c trong thừờng vụ huyện uỷ thường trực HĐND,UBND,UBMTTQ huyện.

                                           anhtinhphatbieuledonNTMmoixuanmy_1422861340491.pjpeg

                               Đồng chí Đặng Văn Tính, chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân phát biểu chúc mừng tại buổi lễ

Tại buổi lễ các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng cộng Sản trong 85 năm qua. Năm 2011, Xuân Mỹ được xem là xã thuộc diện khó khăn của huyện Nghi Xuân và đươc xếp vào nhóm về đích NTM năm 2020. Thế nhưng khi bước vào thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy được tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua cũng như huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân. Trong 4 năm triển khai thực hiện chương trình, toàn xã đầu tư trên 78 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách hỗ trợ và nguồn vốn huy động từ công tác xã hội hóa.  Với nguồn kinh phí trên, Xuân Mỹ đã làm được 36 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng  và kênh mương bê tông; 3 trường học và nhiều cơ sở hạ tầng khác.

                                             

Đồng chí Hà Văn Châu, Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện; Đặng Văn Tính, chủ tịch UBND huyện trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Xuân Mỹ.

Xuân Mỹ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng trên đơn vị diện tích, xây dựng được 124 mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân trên đầu người đạt gần 23 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 12% năm 2010 giảm xuống còn 4, 12% năm 2014. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường cũng đạt được những kết quả khả quan; tỉ lệ thôn, gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa từ 75% – 90%.  Sau 4 năm triển khai với những nỗ lực không ngừng, đến cuối năm 2014, xã Xuân Mỹ đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

                                              

                                              

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện Nghi Xuân đồng chí Hà Văn Châu, Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đặng Văn Tính, Chủ tịch UBND huyện đã trao Bằng công nhận xã chuẩn quốc gia về NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Mỹ.

Ngọc Trâm