Tin

Tuyển giáo viên: Đề thi được phép sử dụng Google

Đề thi tuyển giáo viên trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) đã khiến nhiều ứng viên bởi cách ra đề độc đáo như cho phép sử dụng công cụ tìm kiếm Google trong quá trình làm bài.

Vừa qua, ban giám hiệu THPT Anhxtanh Hà Nội đã tổ chức thi tuyển giáo viên các môn Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, tiếng Anh. Nổi tiếng là ngôi trường luôn khuyến khích sự sáng tạo, độc đáo trong cách dạy của thầy và phương pháp học của trò, vì vậy cuộc thi này cũng có nhiều điểm đặc biệt.

Nhập mô tả cho ảnh
Đề thi tuyển giáo viên với phần chú thích hài hước.

Điều đó được thể hiện ngay trong đề thi với phần chú ý hài hước:

“Cám ơn thầy cô đã tới! Chúng tôi hy vọng được hợp tác với thầy cô với tư cách là giáo viên của nhà trường trong năm học tới đây. Để tìm được ứng viên phù hợp nhất, đề nghị thầy cô vui lòng thể hiện năng lực của mình qua vài câu hỏi nhỏ dưới đây. Nhưng trước hết thầy cô đọc kỹ các chú ý sau

Thời gian làm bài: tối thiểu 60 phút, tối đa 120 phút.

Thầy cô có thể đọc đề của môn khác nhưng làm bài môn của mình.

Thầy cô được phép sử dụng tài liệu, search Mr.Google, nhưng không gọi điện để tránh làm phiền người xung quanh.

Trong thời gian làm bài có thể nghỉ giải lao, sử dụng cà phê hay nước trà chúng tôi chuẩn bị sẵn, và cũng có thể tham khảo ý kiến của giám khảo ở phòng New York. Chúc thầy cô nhiều may mắn!”.

Ngoài ra các câu hỏi cũng rất bất ngờ và độc đáo. Đó không phải là yêu cầu soạn giáo án thông thường mà các giám khảo bắt buộc các ứng viên vừa bộc lộ hiểu biết chuyên môn vừa thể hiện cá tính trong bài viết luận.

Nhập mô tả cho ảnh
Nội dung đề thi.

Đề Văn

1) Viết luận: “Biểu tượng của Hà Nội”.

2) Nhận định: “Văn chương không làm con người sống tốt hơn”.

Đề Sử

1) Viết luận: “Hãy để lịch sử kể câu chuyện của nó”.

2) Nhận định: “Việc Nga sáp nhập Crimea đã gặp phải sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế”.

Đề tiếng Anh

1) Viết luận: “Ngôn ngữ không giấu nổi bản tính của nó”

2) Chép lời một bài hát tiếng Anh mà thầy cô nghĩ là học sinh sẽ thích và dịch lời bài hát đó sang tiếng Việt.

Đề Toán

1) Viết luận: “Toán không cần là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp”.

2) Soạn và giải một đề toán gồm: 1 bài toán khảo sát hàm số với nhiều nhất các câu hỏi phụ và 1 bài toán khác có nhiều nhất các cách giải.

Đề Lý

1) Viết luận: “Ghét Anhxtanh!”

2) Soạn 10 bài tập về con lắc lò xo thuộc chương trình vật lý lớp 10 mà thầy cô cho là quan trọng nhất.

Đề Hóa

1) Viết luận: “Không thể dạy hóa cho học sinh kém được!”.

2) Soạn 10 bài tập hóa hữu cơ lớp 12 mà thầy cô cho là cần làm trước ngày thi đại học.

Qua cuộc thi này, ban giám hiệu trường THPT Anhxtanh muốn tìm kiếm những giáo viên hiểu biết về công việc chuyên môn nhưng không dạy học như một cái máy hay chủ quan với kiến thức của mình. Vòng một của kỳ tuyển chọn đã thu hút 80 ứng viên tham dự, hiện tại trường đã chọn được 5 bài xuất sắc để lọt vào vòng 2.

An Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP