Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Tri thức và văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Sáng nay (07/10), Sở VH TT&DL tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức buổi tọa đàm “Tri thức và văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ hội nhập và phát triển” Nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).

Hatinh24h 01

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thiện – PCT Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 100 doanh nghiệp trong tỉnh.


Ông Bùi Đức Hạnh – Tỉnh UV, Giám đốc Sở VH TT&DL tỉnh Hà Tĩnh: Để một doanh nghiệp hội nhập và phát triển, cần phát triển yếu tố văn hóa doanh nghiệp và tầng lớp doanh nhân điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp…

Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 5.000 doanh nhân, cứ một doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tương  ứng với một doanh nhân. Trong đó số doanh nhân quản trị các doanh nghiệp phân theo lĩnh vực nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13%; xây dựng chiếm 40%, thương mại dịch vụ chiếm 47%. Số doanh nhân năm 2015 tăng hơn gần 6 lần so với thời điểm năm 2005.


Ông Đỗ Khoa Văn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh: Vai trò của tri thức đối với sự thành đạt của doanh nhân rất quan trọng. Tính chất công việc càng phức tạp thì cấp độ yêu cầu về tri thức càng cao và được cụ thể hóa theo đặc điểm, tính chất, qui mô, loại hình của từng doanh nghiệp…

Văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của các doanh nghiệp. Trong khuynh hướng xã hội ngày nay, các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ.


Ông Võ Hồng Hải – Bí thư Huyện ủy Can Lộc trình bày tham luận “Vai trò của văn hóa đối với sự thành công của doanh nghiệp”

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tập trung nêu và phân tích về vấn đề thế nào là văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; vai trò của tri thức và văn hóa doanh nhân; thực trạng của tri thức với văn hoá doanh nhân trên địa bàn Hà Tĩnh; làm thế nào để xây dựng được tri thức và văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Hà Tĩnh để hội nhập và phát triển…


Ông Nguyễn Viết Ngân – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Tp Hà Tĩnh: Văn hóa trong kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của phát triển doanh nghiệp…

Thời gian qua, tầm thế và vai trò của lực lượng doanh nhân Hà Tĩnh ngày càng được khẳng định, số lượng doanh nhân phát triển nhanh cả về số lượng và các lĩnh vực khác nhau. Tạo nên một lực lượng sản xuất mới, góp phần tạo ra chuỗi giá trị mới cho xã hội.


Ông Thái Văn Sinh – Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh: Văn hoá doanh nghiệp là ứng xử đối với môi trường kinh doanh.Một doanh nghiệp muốn thành công, đầu tiên phải có triết lý kinh doanh, có động lực phấn đấu. Văn hóa doanh nhân suy cho cùng chính là một cái đạo làm giàu (kinh doanh phải có văn hoá, có nhân cách, có đạo đức)…


Bà Nguyễn Thị Ánh Ngà – PCT Hội Doanh nghiệp Tp Hà Tĩnh: tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động hệ thống hiệp hội Doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phổ biến các chính sách, chủ trương của Tỉnh đối với Doanh nhân. Đẩy mạnh quá trình hình thành các doanh nghiệp, kết hợp với các trường đào tạo doanh nhân…

Chất lượng đội ngũ doanh nhân Hà Tĩnh dần được nâng cao và ngày càng đông đảo doanh nhân tham gia vào các hiêp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp. Đồng thời, nhận được nhiều sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chức năng. Nhiều doanh nhân tam gia đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, số lượng doanh nhân là đảng viên ngày càng tăng, có vị thế ngày càng quan trọng trong hệ thống chính trị – xã hội.


Đồng chí Nguyễn Thiện – PCT thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện – PCT thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp. Đồng thời tỉnh sẽ có nhiều hơn nữa các chính sách ưu tiên cho phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Ngoài ra, Tỉnh sẽ chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan chuyên môn cung cấp cho doanh nghiệp về những tác động của Hiệp định TTP đối với Hà Tĩnh và những dự báo về thị trường để các doanh nghiệp nắm bắt được tình hình, có bước tiến phù hợp.

Đồng chí PCT Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: các doanh nghiệp phải tìm cho mình một lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp; đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề giỏi, thường xuyên đổi mới cách quản lý hiệu quả;

Xuân Lộc – Minh Hà / Trí Việt 24

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP