Nhân ái

Thương tâm cảnh mẹ đơn thân u não nằm liệt giường

Chồng qua đời cách đây 20 năm, một mình bà Chu Thị Loan (Nam Đàn, Nghệ An) ở vậy nuôi con. Con chưa thành gia thất trọn vẹn, bà Loan đã bị u não nằm liệt giường, tính mạng nguy trong sớm tối.

Con trai bà Chu Thị Loan thẫn thờ bên mẹ hôn mê, sự sống mong manh. Ảnh: PV

Đến xóm 6 – xã Nam Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An), người dân ai cũng thương cảm với hoàn cảnh bà Chu Thị Loan (62 tuổi), chịu đủ khổ đau, cơ cực của cuộc đời.

Lấy chồng sinh được 2 mặt con, 1 trai 1 gái, cách đây 20 năm chồng bà Loan chẳng may qua đời. Bà ở vậy, chịu bao vất vả, cay đắng nuôi 2 con khôn lớn. Con gái bà Loan đã lấy chồng, nhưng cuộc sống cũng vất vả, con trai thì làm công nhật sống qua ngày, chưa lập gia đình.

Người thân thăm hỏi bệnh tình bà Chu Thị Loan. Ảnh: PV

Thật không may, vừa qua, bất ngờ bà Loan bị phát hiện bệnh u não, được đưa đi thăm khám nhưng bác sĩ kết luận bệnh đã ở giai đoạn nặng, thể trạng bà lại quá yếu không thể can thiệp phẫu thuật. Mặt khác, chi phí phẫu thuật quá lớn so với khả năng gia đình.

Hiện, bà Loan phải nằm 1 chỗ duy trì sự sống bằng bình thở oxy, 1 ngày phải mất gần 3 triệu tiền máy thở oxy và đã vay mượn hàng trăm triệu để chữa bệnh.

Con trai bà Loan cũng phải nghỉ đi làm để chăm mẹ, thành ra không có thu nhập gì. Gia cảnh khó càng thêm khó.

“Tôi phải nghỉ việc để lo cho mẹ, nhưng khó quá không biết xoay xở ra sao. Sự sống của mẹ mong manh hàng ngày, với khoản chi phí quá lớn cho 1 ngày để duy trì sự sống”, anh Phạm Quốc Ngọc, con trai bà Loan, chia sẻ.

Được biết, bà con lối xóm, chính quyền địa phương rất thương bà Loan, đến động viên, thăm hỏi, giúp đỡ. Nhưng hoàn cảnh bà con cũng khó khăn, nên không giúp đỡ được nhiều.

Ông Nguyễn An Toàn – Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết: “Bà Chu Thị Loan thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của địa phương, chúng tôi đang cho vào danh sách kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà ở. Con cái thì cũng chưa có điều kiện gì khá giả để giúp mẹ. Hiện, bà Loan lại bị bệnh hiểm nghèo, thực sự rất thương tâm”.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin được gửi về:

Mọi sự giúp đỡ bà Chu Thị Loan, ở xóm 6, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, xin gửi về anh Phạm Quốc Ngọc (con trai bà Loan) - Xóm 6, xã Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An. Điện thoại: 0348127103. Tên tài khoản: PHAM QUOC NGỌC - Số tài khoản 107002090005 - Ngân hàng Viettinbank - Chi nhánh Vinh - Nghệ An

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP