Văn hoá Dân gian

Tọa đàm góp ý về bài trí thờ tự và sử dụng các câu đối Văn miếu Hà Tĩnh

UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Tọa đàmlấy ý kiến về việc bài trí thờ tự và sử dụng các câu đối, nội thất dự án phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh.

hatinh24h

Tham dự buổi tọa đàm có giáo sư Đặng Văn Bài- Phó Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam, Giáo sư Trần Lâm Biền-nhà Nghiên cứu Di Sản; Giáo sư Ngô Đức Thọ-Nhà Nghiên Cứu Hán Nôm học, lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan, các nhà nghiên cứu văn hóa tại Hà Tĩnh. Về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh-Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Đồng chí Bùi Đức Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch và đồng chí Nguyễn Văn Quý – Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, chủ đầu tư đã đưa ra dự thảo phương án bài trí thờ tự và các câu đối, nội thất và tóm lược về hành trạng các vị tiên hiền thờ tự tại Văn Miếu Hà Tĩnh, thuộc dự án Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh. Theo đó, Văn Miếu Hà Tĩnh sẽ thờ Khổng Tử bằng Long ngai và Bài vị, phía trước thờ tượng Chu Văn An, phía dưới trước mắt thờ 4 vị gồm Nguyễn Du, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huy Oánh và Hải Thượng Lãn Ông- Lê Hữu Trác.

Tham gia thảo luận, góp ý, đa số đại biểu đều nhất trí thờ Khổng tử và các vị khoa bảng, cần thờ thêm tượng Bác Hồ, Văn Miếu nên có mặt Trống đồng ở trên cùng, còn câu đối phải nói lên mảnh đất và con người Hà Tĩnh …

Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu với buổi Tọa đàm

Sau buổi tạo đàm này, thành phố sẽ tiếp tục lấy ý kiến bằng văn bản các giáo sư, các nhà nghiên cứu Văn hóa, các Sở, Ban, ngành để Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để sớm hoàn thiện việc bài trí thờ tự Văn Miếu Hà Tĩnh.

Việc phục hồi Văn miếu Hà Tĩnh nhằm tôn vinh đạo học, phục dựng nơi sinh hoạt văn hóa, phát huy tinh thần hiếu học và khuyến khích thế hệ trẻ hăng say học tập, góp sức xây dựng quê hương./.

Tin, ảnh: Thúy Hằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP