Tin Hà Tĩnh

Nước thải của khu du lịch ảnh hưởng đến người dân

Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, người dân ở thôn Trần Phú và thôn Tân Hải (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nhiều tháng nay, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề, nguyên nhân là do các hố lắng thu gom nước thải sinh hoạt của Khu du lịch Thiên Cầm ở quá gần, gây tình trạng ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên Báo SGGP có mặt tại xã Thiên Cầm để ghi nhận thực tế. Tại khu đất trống cạnh tuyến đường ven biển và quốc lộ 8C (thôn Trần Phú), có một số hố lắng được đào để thu gom nước thải, đáy hố chỉ lót tạm bợ tấm bạt.

Ông Nguyễn Tông Bình (Trưởng thôn Trần Phú) bên hố lắng thu gom nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc


Trong hố lắng nước có màu đục, đen; phía ngoài là ống ngầm dẫn nước thải; cạnh đó có một số hồ, mương lớn chứa nước thải màu đen đặc quánh, xen lẫn bọt trắng. Khu vực này không có nhà máy xử lý nước thải nên môi trường bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều hộ dân ở gần đó phải sử dụng phông bạt, tôn che kín trước nhà hoặc xông khử mùi thường xuyên để hạn chế mùi hôi thối.

Ông Nguyễn Tông Bình, Trưởng thôn Trần Phú, cho biết, vào năm 2024, cơ quan chức năng đã cho đơn vị thi công đào một số hố lắng, mương, ống ngầm gần khu dân cư của thôn để dẫn, thu gom, xử lý tạm thời nước thải sinh hoạt từ các nhà hàng, khách sạn ở Khu du lịch Thiên Cầm. Tuy nhiên, do khối lượng nước thải đổ về lớn, không có nhà máy xử lý, khu du lịch chỉ xử lý bằng phương pháp thủ công nhưng không có hiệu quả. Đặc biệt, khi nắng nóng, mưa, gió mạnh càng khiến mùi hôi thối tỏa ra chung quanh, nhiều nhà dân phải đóng cửa cả ngày đêm.

Theo ông Nguyễn Tông Bình, có khoảng 20 hộ dân ở tổ liên gia số 7, số 8 của thôn Trần Phú và 10 hộ dân ở thôn Tân Hải có nhà cách hố thu gom nước thải khoảng 50-100m chịu ảnh hưởng ô nhiễm mùi hôi thối nặng nề nhất. Thời gian qua, người dân, chi bộ thôn đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị chính quyền các cấp và cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, trong đó cần phải sớm xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, đến nay các kiến nghị này vẫn chưa có kết quả.

“Vào cao điểm mùa hè, mùa du lịch, ước tính mỗi ngày Khu du lịch Thiên Cầm xả thải hàng trăm khối nước thải sinh hoạt và đổ thẳng về thôn Trần Phú, mùi hôi thối bay xộc vào nhà dân không thể chịu được. Khi trời mưa lớn, nước thải ứ đọng, tràn ngập, dâng cao gần đến mặt đường giao thông. Nếu để tình trạng này tiếp tục kéo dài thì sẽ không chỉ đe dọa đến mạch nước ngầm mà còn ảnh hưởng sức khỏe của người dân”, ông Nguyễn Tông Bình lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, thông tin, khu vực đào các hố lắng tại thôn Trần Phú để thu gom nước thải sinh hoạt từ Khu du lịch Thiên Cầm đã được quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải, vì vậy thời gian qua các đầu mối mương dẫn nước thải đều tập trung về đây và chuyện nước thải bốc mùi hôi là không thể tránh khỏi. Sau khi có phản ánh của người dân, địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm sử dụng vôi và chế phẩm sinh học để xử lý nước thải tạm thời, hiện nay mùi hôi có giảm nhưng vẫn không thể hết. Nguồn lực của địa phương không có, nên địa phương đề xuất cấp trên sớm xây dựng nhà máy xử lý nước thải để xử lý môi trường cho người dân.

Năm 2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định phê duyệt “Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng Khu du lịch Nam Thiên Cầm”, với tổng vốn đầu tư hơn 176 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh xuống còn hơn 162,7 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án là giai đoạn 2022-2025, gồm nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt cho Khu du lịch Thiên Cầm. Đến nay, hạng mục này chưa được triển khai.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: Báo SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP