Pháp luật

Nghệ An: Điều tra vụ người đàn ông ngáo đá, giết con, chém vợ rồi tự sát

Sau khi giết con gái 2 tuổi, Lương Phò Minh, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã dùng dao chém vợ trọng thương, rồi đóng cửa lại cố thủ trong nhà để tự sát.

Ngày 8/3, ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 1 người đàn ông sát hại con gái, dùng dao chém vợ trọng thương, rồi đóng cửa cố thủ để tự sát.

Đối tượng Lương Phò Minh đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 7/3, Lương Phò Minh (31 tuổi), trú tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn đã ra tay sát hại con gái 2 tuổi tên là Lương Thị L.. Sau đó, Phò Minh dùng dao (quắm) chém vợ là chị Mong Thị M. (30 tuổi) trọng thương. Rất may, chị M. đã cố gắng bò ra ngoài, kêu hàng xóm đến cứu.

Phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, đồng thời đưa chị M. đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an xã và đồn biên phòng Keng Đu đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Lúc này, Lương Phò Minh đã đóng cửa lại, cố thủ trong nhà và dùng dao bổ vào người và đầu mình để tự sát.

Đến khoảng 1h ngày 8/3, được lực lượng chức năng thuyết phục, Phò Minh mới chịu mở cửa ra đầu thú. Lúc này, lực lượng chức năng đã đưa Lương Phò Minh tới Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Theo ông Lương Văn Ngam, nguyên nhân của sự việc là do Lương Phò Minh sử dụng hồng phiến và ma túy đá gây nên tình trạng ảo giác.

Bác sĩ Hồ Phú Hải, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, thời điểm nhập viện, Lương Phò Minh bị hàng chục vết chém trên cơ thể.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP