Trong ngày, các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa huy động khoảng 350 người phối hợp tìm kiếm 5 người dân thôn Chiềng Cà 2 bị mất tích trong vụ sạt lở đất trên. Đến chiều tối cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó chủ tịch UBND H.Quỳ Châu, cho biết công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.
Trong khi đó, sáng 15.9, tại khe Tằn thuộc bản Hội 3 (xã Châu Hội), người dân phát hiện nhiều phần thi thể người bị dập nát dạt trên bãi bồi. Nhận định của cơ quan chức năng, nhiều khả năng đây là các phần thi thể của 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn. Theo báo cáo của UBND H.Quỳ Châu, lũ đã làm sập 7 ngôi nhà, 151 nhà bị ngập, 61 nhà phải di dời, 9 cây cầu bị hư hỏng và cuốn trôi, thiệt hại nhiều diện tích lúa và hoa màu… Tổng thiệt hại ước khoảng 77 tỉ đồng.
Đến chiều 15.9, theo thống kê của cơ quan chức năng H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), mưa lũ trên địa bàn huyện trong những ngày qua đã làm hư hỏng 3 ngôi nhà, 68 hộ dân bị ngập lụt; 721 ha lúa và hoa màu bị ngập, một số cầu cống, đường, tường rào bị sạt lở, hư hỏng… Tổng thiệt hại ước khoảng gần 7 tỉ đồng.
* Chiều qua (15.9), ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang (Quảng Nam), cho biết vụ vỡ đê quai của đập dự án chỉnh trị sông A Vương ở trung tâm H.Tây Giang xảy ra sau đợt hoàn lưu bão số 4 đã tạm khắc phục. Sự cố xảy ra từ chiều 13.9 tại xã A Tiêng, cách trung tâm H.Tây Giang khoảng 2 km. Thời điểm này, lũ trên sông A Vương dâng cao, gây vỡ đập công trình chỉnh dòng sông (phục vụ xây dựng khu trung tâm hành chính xã A Tiêng). Theo UBND H.Tây Giang, đây là sự cố ngoài dự tính, tuy nhiên đê quai bị vỡ một phần do tiến độ thi công công trình quá chậm so với dự tính ban đầu.
Chiều 15.9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do hoạt động của gió mùa tây nam nên trong 2 – 3 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa giông và gió mạnh cấp 5 – 6, giật cấp 7 – 8, biển động với sóng biển cao từ 2 – 3 m.
P.Hậu

Thanh Niên