Nông thôn mới

Kỳ Xuân – Xây dựng nông thôn mới: Nhìn từ làng quê ven biển

Là một địa phương nằm ở vùng ven biển, nguồn đất đai hạn hẹp, địa hình chia cắt bởi các dãy núi đá, đời sống của bà con ngư dân còn gặp nhiều khó khăn song trong những năm gần đây, xã Kỳ Xuân- huyện Kỳ Anh đã có nhiều nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội làm khởi sắc diện mạo của một làng quê ven biển, nhất là việc huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới.


Nông thôn mới từ những mô hình điểm.
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói; “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, đúng như lời Bác đã từng nói, chương trình xây dựng nông thôn mới mà Đảng và Nhà nước đang triển khai, trong đó, lấy nhân dân là chủ thể. Xác định được điều đó, sau hơn 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Kỳ Xuân đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của bà con nhân dân, tạo ra những bước phát triển mới, nhiều mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế được đặt ra. Trong đó, Đảng bộ xã Kỳ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa làm điểm để từ đó nhân ra diện rộng. Xuất phát từ những chủ trương đúng, nhiều hộ gia đình ở xã Kỳ Xuân đã mạnh dạn “ Dám nghĩ, dám làm”, vay vốn để đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi lợn khá quy mô của gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Xuân Phú –xã Kỳ Xuân. Trước đây, gia đình chị phát triển chăn nuôi lợn với quy mô nhỏ lẽ. Sau khi nhận được sự ủng hộ, động viên của cấp ủy Đảng, chính quyền. Đầu năm 2013, chị đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, từ chỗ chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẽ, chị đã nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản kết hợp với chăn nuôi lợn thương phẩm. Bình quân mỗi năm xuất chuồng hàng trăm con lợn thịt và lợn giống, đưa lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Còn gia đình ông Nguyễn Đình Thuận- thôn Quang Trung lại xây dựng mô hình điểm bằng phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Nhờ đúc rút học hỏi được kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi, gia đình ông đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín để chăn nuôi bò nái sinh sản. Đến nay, gia đình ông đã phát triển đàn bò lên 13 con bò nái sinh sản và bò đực giống lai Sind. Ông cho biết; Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình điểm, vừa tận dụng tiềm năng lợi thế đồi núi của địa phương, vừa kết hợp phát triển chăn nuôi bò sinh sản, góp phần nâng cao nguồn thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.”. Ngoài ra, xã Kỳ Xuân còn tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi gà thả vườn, chế biến nước mắm…….và phát triển trồng rừng nguyên liệu, góp phần tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế. Làm đường giao thông……huy động từ sức dân.
Không chỉ tập trung xây dựng các mô hình điểm trong chiến lược xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Xuân còn đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn. Để phong trào đạt hiệu quả cao, xã Kỳ Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân trong phong trào hiến đất, hiến cây, hiến tài sản để xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, phong trào hiến đất, hiến tài sản làm đường giao thông nông thôn đã được đông đảo người dân ở xã Kỳ Xuân đồng tình hưởng ứng. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, hiến cây cối, hiến công trình để làm đường mà không cần tiền của nhà nước. Chúng tôi đến thôn Bắc Thắng- xã Kỳ Xuân là một thôn nằm sát biển, địa hình không bằng phẳng, giao thông không thuận lợi nhưng nhờ sự đồng thuận trong nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, những con đường đất, đá đã được thay thế bằng những con đường bê tông. Trong đợt này, thôn Bắc Thắng đang tập trung huy động bà con nhân dân tiếp tục hiến đất, hiến công trình để làm đường giao thông nông thôn.
Tác giả bài viết: Hải Tuấn Dung

Kỳ Anh

  Từ khóa: Kỳ Xuân , chăn nuôi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP