Tin về HĐH Hà Tĩnh

HĐH Nghi Xuân tại Hà Nội: Tổ chức Chương trình “Thắp lửa truyền thống”

Tại Học viện Phụ nữ, Ban liên lạc đồng hương, Hội Sinh viên Nghi Xuân tại Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Thắp lửa truyền thống”, trao quà cho các sinh viên có thành tích học tập xuất xuất sắc và sinh viên nghèo vượt khó.


Tham dự Chương trình có: Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân; đồng chí Lê Duy Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại tá, Nhà báo Lê Liên, Trưởng ban liên lạc đồng hương huyện Nghi Xuân tại Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Công; ông Phan Xuân Bình, Chủ tịch Hội Doanh nhân Nghi Xuân tại Hà Nội và các vùng lân cận; ông Hoàng Văn Vinh (người xã Xuân Trường), Chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xvéclôp (Liên bang Nga), Giám đốc Công ty Dolotoi Drakon; Tiến sĩ Ngữ văn, Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, Cộng tác viên khoa học Trường đại học Matxcơva mang tên Lômônôxôp; ông Lê Minh Dần, nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt nam tại Liên bang Nga, cán bộ đối ngoại Học viện Kinh tế Matxcova; đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thành viên Ban liên lạc đồng hương huyện, Ban liên lạc đồng hương các xã trong huyện, Hội doanh nhân, các nghệ sĩ người Nghi Xuân, phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng, cùng đông đảo sinh viên người Nghi Xuân.


alt

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, TUV- Bí thư huyện ủy Nghi Xuân- Phát biểu tại buổi lễ



Phát biểu mở đầu Chương trình, ông Lê Liên nêu những truyền thống nổi bật của huyện nhà, bày tỏ mong muốn sinh viên người Nghi Xuân luôn phải xác định mục đích sống chân chính, lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam. Cố gắng học tập và rèn dũa phương pháp tư duy, cách làm việc khoa học, biết tích lũy để làm giàu tri thức, làm giàu vốn văn hóa, làm giàu kinh nghiệm sống, làm giàu kinh tế bản thân. Biết sống vì mọi người, biết hy sinh vì Tổ quốc….alt


Đồng chí Đặng Quốc Khánh phát biểu ý kiến, thông báo tình hình, những bước phát triển gần đây của huyện Nghi Xuân và những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội quê nhà đang phấn đấu. Cũng tại buổi lễ này đồng chí bí thư huyện ủy đã biểu dương thành tích học tập, phấn đấu của gần 1.000 sinh viên Nghi Xuân đang học các hoc viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Đồng chí cũng mong muốn sinh viên người Nghi Xuân cần không ngừng phấn đấu để khi ra trường về phục vụ tốt nhất cho quê hương, đất nước.


Nói chuyện với các sinh viên tham dự Chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Công điểm lại quá trình học tập, nghiên cứu khoa học, truyền thụ kiến thức của mình, các kinh nghiệm rút ra trong quá trình phấn đấu lâu dài, gian khổ, bày tỏ hy vọng thế hệ sinh viên huyện nhà ngày nay tiếp tục tiếp bước cha, anh, giành nhiều kết quả to lớn hơn.


Với tình cảm trân trọng giành cho thế hệ trẻ là sinh viên người Nghi Xuân, Tiến sĩ, Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng nói chuyện tâm tình, nêu lên các ước mơ, hoài bão mà thanh niên ngày nay nên có, bày tỏ niềm tin các bạn trẻ với nhiều điều kiện thuận lợi mới, sẽ bước tới bến bờ của vinh quang trong nghiên cứu khoa học, quản lý lý kinh tế, công tác xã hội…


Ông Lê Minh Dần phát biểu sự ngưỡng mộ truyền thống văn hóa của huyện Nghi Xuân, thông báo cho các bạn sinh viên biết tình hình chung, sự tiến bộ về khoa học-công nghệ, công tác giáo dục, đào tạo ở nước Nga ngày nay, những điều kiện để sinh viên Việt Nam có thể du học ở nước Nga.


Chương trình được tiếp nối bằng những lời tâm tình của ông Hoàng Văn Vinh về mẹ và quê hương, ba lần làm sinh viên trong hoàn cảnh thiếu thốn ở trong nước, ngoài nước, nghị lực vượt qua gian khổ, khó khăn, con đường dẫn đến một doanh nhân thành đạt, một nhà hoạt động xã hội tích cực, những kinh nghiệm bản thân rút ra trong đường đời.


alt

Ông Hoàng Văn Vinh và phu nhân- Trao quà cho sinh viên



Những phát biểu, tâm sự của những người đi trước được sinh viên có mặt tại Chương trình “Thắp lửa truyền thống” lắng nghe, ghi nhận, chia sẻ, học hỏi, noi theo.


Tại Chương trình, ông Hoàng Văn Vinh và phu nhân trao 100 triệu đồng, đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao 20 triệu đồng, ông Phan Đăng Hùng (Xuân Giang) trao 5 triệu đồng, ông Phan Xuân Bình, thay mặt Ban liên lạc đồng hương huyện trao 5 triệu đồng, ca sĩ Đăng Thuật trao 1,5 triệu đồng, ông Dương Văn Huy (Xuân Trường), trao 1 triệu đồng, ông Cương (Xuân Phổ) trao 1 triệu đồng tặng các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Ông Lê Minh Dần công bố việc cung cấp 2 suất học bổng cho sinh viên người Nghi Xuân đi học tại Liên bang Nga.


alt

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên



Thay mặt cho 67 bạn được tặng quà, sinh viên Hoàng Thị Miên, Trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, đã phát biểu cám ơn và bày tỏ quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt để đáp lại xứng đáng sự quan tâm của mọi người.


Trong Chương trình còn có các tiết mục ca, múa sôi nổi, hấp dẫn, lắng đọng tình quê hương của các ca sĩ chuyên nghiệp, không chuyên là người con sinh viên của Nghi Xuân.


Tin vả ảnh: Vĩnh – Hương

Nghi Xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP