Tin

Hà Tĩnh: Tiêu hủy 1,4 tấn thuốc viên đông y không rõ nguồn gốc

Chiều 11/8, Phòng CSĐT tội phạm về Môi trường (PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biêt, đơn vị cùng phối hợp với các đơn vị chức năng huyện Đức Thọ tiến hành tiêu hủy 1,4 tấn thuốc viên đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ bằng hình thức đốt bỏ tại bãi rác Phượng Thành (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Trước đó, như báo VTOTO và Dailo.vn đã đưa tin, vào lúc 17h30 ngày 22/6, tại cầu Thọ Tường thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ), Phòng PC49 phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiến hành bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 38C – 071.77 do Đào Văn Tiến (trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ) điều khiển theo hướng từ xã Liên Minh đi trung tâm thị trấn Đức Thọ, trên xe còn có phụ xe là Nguyễn Minh Sáu (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại thành phố Vinh, Nghệ An).

hatinh24h

Một trong những lô hàng thuốc đông y không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Kiểm tra thùng xe, cơ quan công an phát hiện hàng triệu viên thuốc đông y được đóng kín trong 26 thùng giấy không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ. Lái xe Đào Văn Tiến không có bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số hàng trên.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền là 42 triệu đồng đối với 3 chủ lô hàng là Trần Thanh Tâm, Trần Thị Thúy và Nguyễn Thị Sâm đều trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trọng Dân/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP