Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Dồn sức phòng chống cháy rừng đợt cao điểm nắng nóng

Thời gian này, nhiệt độ ở tỉnh Hà Tĩnh phổ biến trên 38 độ C, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trước tình hình đó, ngành kiểm lâm và các địa phương, đơn vị chủ rừng đang dồn sức phòng chống cháy rừng trong đợt cao điểm nắng nóng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, theo dõi bản đồ khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy

Ngành kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng cho Nhân dân

Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động nhiều lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát người vào rừng, nhất là ở những khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy

Những ngày cao điểm nắng nóng, các lực lượng kiên quyết ngăn chặn những người không phận sự không được vào rừng, phòng ngừa nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra

Hệ thống biển cảnh báo nghiêm cấm các hành vi gây ra cháy rừng được lắp đặt ở nhiều nơi

Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã ở tỉnh Hà Tĩnh duy trì trực camera giám sát lửa rừng 24/24 giờ trong ngày. Đây được cho là bước phát triển mới trong chuyển đổi số của ngành lâm nghiệp, góp phần giảm áp lực trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Các đơn vị chủ rừng phân công lực lượng duy trì trực gác tại các chòi canh lửa

Các lực lượng bảo vệ rừng sử dụng công cụ hỗ trợ để kịp thời phát hiện, ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra

Chủ động mua sắm, trang bị hệ thống loa truyền thanh lưu động, bộ đàm phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Biển cảnh báo cấm lửa được lắp đặt ở các cửa rừng, khu rừng ven dân cư và những nơi có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, Xuân Hồng huyện Nghi Xuân có rất nhiều vách đá dưới tán rừng thông, keo được viết chữ "cấm lửa" để mọi người chủ động phòng ngừa cháy rừng

Sổ sách, nhật ký ghi chép giám sát người ra vào rừng được kiểm tra, theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm hại rừng, mang lửa vào rừng trong mùa nắng nóng

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có khoảng 120.000 ha rừng (thông, keo, bạch đàn tái sinh) dễ cháy

"Nắng nóng gay gắt xảy trên diện rộng, cấp dự báo cháy rừng ở tỉnh Hà Tĩnh- cấp IV. Ngành kiểm lâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời nếu có cháy rừng xảy ra", ông Phan Thanh Tùng- Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh thông tin.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP