Địa Chí Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Độc đáo lễ hội cầu ngư – chèo cạn

Mỗi năm vào mồng 8.4 âm lịch, tại miếu thờ Đức Ngư Ông, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lại diễn ra lễ hội cầu ngư – chèo cạn thu hút hàng ngàn người dân tham dự. Lễ hội năm nay diễn ra vào dịp cuối tháng 5, nắng nóng vô cùng gay gắt, nhưng không vì thế mà kém phần náo nhiệt.

hatinh24h

Cứ đến dịp này, bà con ngư dân Nhượng Bạn (Cẩm Nhượng) lại nô nức sắm sửa hương, hoa, quả nhằm tỏ lòng thành kính tri ân Đức Ngư Ông đã che chở, làm cho mưa thuận gió hòa khi ra khơi vào lộng.

Cầu ngư – chèo cạn là một lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh của ngư dân đánh bắt cá trên biển, là hoạt động văn hóa dân gian đã có lịch sử hàng trăm năm.

Miếu thờ Đức Ngư Ông được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ XIX. Miếu thờ hướng ra đảo Ngọc (Đảo Én) là nơi tổ chức lễ hội.

Theo nghi thức truyền thống, bài vị thần Ngư Ông được đặt lên kiệu sơn son thiếp vàng, được trai tráng rước lên thuyền, chèo ra đảo Én làm lễ.

Đồng thời, nghi thức múa chèo trên cạn được triển khai. Những nhịp chèo mạnh mẽ, nhịp nhàng vung lên trong tiếng reo hò dậy đất của bà con.

Vào ngày chính lễ, trên bến dưới thuyền tấp nập bà con ngư dân kéo nhau về dâng lễ. Họ cầu một năm mưa thuận, gió hòa, ngư dân ra khơi bám biển gặp nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang.

Đoàn rước kiệu đang tiến ra phía biển
Kiệu được đưa lên đảo ngọc để làm lễ
Tưng bừng và linh thiêng nghi thức múa chèo trên cạn
Thuyền rồng chèo cạn
Lễ cúng Cá Ông
Đoàn rước kiệu ra đảo Én

Minh Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP