Địa Chí Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Có một dòng họ Đào danh tướng

Sáng ngày 29/3/2012, tại trụ sở UBND xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã diễn ra Lễ đón nhận danh hiệu bằng chứng nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh di tích nhà thờ họ Đào Đăng Đệ.

Đ/c Nguyễn Tùng Lĩnh, Trưởng phòng QLDS, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng cho dòng họ Đào ở Sơn Bằng.

Theo sử sách ghi lại, cụ Đào Đăng Đệ sinh năm 1644, mất năm 1707, là con thứ 3 của Đào Quang Huy và là cháu nội của cụ Đào Quang Nhiêu (1601-1672) quê làng Tuyền Quang, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.Đào Quang Nhiêu là danh tướng trải ba đời chúa Trịnh: Trịnh Tráng, Trịnh Tạc và Trịnh Căn. Ông tham gia cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn vào thế kỷ thứ 17, từng làm trấn thủ Nghệ An, trực tiếp cầm quân Chúa Trịnh đánh nhau nhiều trận với Chúa Nguyễn do Nguyễn Hữu Tiền, Nguyễn Hữu Dật chỉ huy. Do có công với nước, nên được triều đình nhà Lê truy tặng tước Thái tể, Thuỵ Trung Hầu và gia phong phúc thần.


Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử VH cấp tỉnh tại hội trường UBND xã Sơn Bằng, Hương Sơn Con trai cụ Đào Quang Nhiêu là danh tướng Đào Quang Huy (1619-1695) là phu quân của quận chúa Lê Thị Ngọc Anh được ban họ Trịnh, hiệu Trịnh Kỳ. Tháng 6 năm 1670, niên hiệu Cảnh Trị đời thứ 8, đề đốc Tấn quận công Đào Quang Huy được cử làm đô đốc thiêm sự cầm quân chinh phạt nhà Nguyễn và đã lập được nhiều công lao to lớn.

Khi ông mất, được nhà vua ban sắc phong thần “Đại bản danh dương cảnh thành Hoàng đào công uy liệt nậm trứ linh ứng gia phong hách trạc linh thông thượng thượng đẳng tối linh tôn thần”.Đào Đăng Đệ sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm quan võ, thửa nhỏ có tư chất thông minh, sức khoẻ cường tráng. Lớn lên ông là người văn võ song toàn, giỏi cả về Nho, y, lý, số và toán học, tính cẩn thận, chính chắn nên được theo cha và ông nội Nam tiến đánh chúa Nguyễn. Về tuổi già, ông Đào Đăng Đệ đến định cư ở mảnh đất Hữu Bằng huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh, dạy dân trồng lúa, bốc thuốc cứu người. Sau khi ông mất, triều đình và nhân dân thương xót. Nhiều đời vua đã ban nhiều sắc phong ghi nhận công lao to lớn và phong thần, giao cho nhân dân Hữu Bằng hàng năm thờ phụng.

Kể từ ngày cụ Đào Đăng Đệ đặt chân lên mảnh đất Hữu Bằng để khai cơ lập nghiệp đến nay đã hơn 03 thế kỷ. Đến nay con cháu của cụ trải qua 15 đời với hơn 3.000 người hiện đang sinh sống và công tác khắp mọi miền của Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài. Dù ở triều đại nào hay công tác ở đâu, con cháu dòng họ Đào Đăng Đệ đều phát huy tốt đẹp truyền thống tổ tiên.Đến nay đã có trên 80% con cháu thoát ly làm việc nhà nước, trong đó có hàng trăm Giáo sư, Tiến sỹ, Kỹ  sư, Bác  sỹ, Sỹ quan cao cấp (đặc biệt có 13 người là Giáo sư, Phó Giáo sư,Tiến sỹ).

Minh Lý

Tầm Nhìn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP