Tuỳ bút Quê hương

Hà Tĩnh: Bắt được lươn ‘khủng’ dài 1 mét trong lúc đi câu

Một người dân tại Hà Tĩnh trong lúc đi câu đã bắt được một con lươn “khủng” dài 1 mét, nặng gần 2 kg.

 Con lươn này có chiều dài lên đến 1 mét
Con lươn này có chiều dài lên đến 1 mét

Vào khoảng 11h30 trưa 25/9 trong lúc đang đi câu tại khúc sông Én, đoạn chạy qua xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), một thợ câu đã bắt được một con lươn “khủng” nặng gần 2 kg, dài 1 mét.

Sau khi bắt được lươn anh thợ câu này đã đưa vào nhà hàng Phương Điệp có địa chỉ đóng tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà bán với giá 900.000 đồng.

Được biết, sau khi mua được con lươn “khủng”, chủ nhà hàng đã không làm thịt mà biếu lại cho người bạn là chị Trần Thị Cảnh (SN 1980, trú tại thôn Tây Vinh, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc).

Khi nhận được chú lươn từ tay người bạn biếu, chị Cảnh đã không làm thịt mà để lại nuôi. Biết tin, một số người dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà chị để được tận mắt chứng kiến con lương “khủng” trên.

Phan Hiếu

  Từ khóa: lươn khủng , Đi câu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP