Số hóa

FPT Shop 'hụt hơi' vì khách hàng mang tiền lẻ đến mua iPhone 7 red

Vừa qua, dân mạng lại được phen xôn xao trước hình ảnh một khách hàng đã dùng nhiều cọc tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng đến FPT Shop tại Cần Thơ để tậu 1 chiếc iPhone 7 phiên bản màu đỏ.

Ngay lập tức hình ảnh đã được lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản ứng hài hước từ phía dân mạng. Nhiều người đã bày tỏ lời chúc mừng tới vị khách hàng "đặc biệt" này khi đã tậu được chiếc iPhone như mong muốn, trong khi một số hài hước thán phục sự "kiên nhẫn" của các nhân viên FPT Shop tại Cần Thơ khi miệt mài đếm từng đồng tiền mệnh giá 1.000 đồng mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Không ít ý kiến thì tỏ ra nghi ngờ cho rằng, với sự xuất hiện ngày càng nhiều những túi tiền lẻ sau mỗi đợt "siêu phẩm" lên kệ ở Việt Nam, chỉ là chiêu trò của đại lý nhằm thu hút sự chú ý.

Nhẩm tính, để mua iPhone 7 Red bằng mệnh giá 1.000 đồng, tổng số tờ mà vị khách "đặc biệt" này mang tới là 21.690 tờ.

Hiện tại, để mua một iPhone 7 Red tại FPTShop khách hàng sẽ phải bỏ ra ít nhất 21,69 triệu đồng để mua phiên bản 128 GB. Như vậy, khi tiếp nhận đơn hàng, nếu tất cả tờ tiền đều mệnh giá 1.000 đồng, các nhân viên tại FPT Shop tại Cần Thơ sẽ phải miệt mài ngồi đếm hết thảy 21.690 tờ với phiên bản 128 GB. Đó là chưa kể trong quá trình đếm cũng có thể gặp một số sai sót buộc phải… ngồi đếm lại.

Được biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên dùng tiền lẻ để mua một siêu phẩm smartphone tại Việt Nam. Vào tháng 8/2016, một thanh niên ở Tp. HCM cũng đã đem 18,99 triệu đồng tiền mệnh giá từ 500 đồng đến 5.000 đồng để mua Galaxy Note 7 vốn có giá 18,99 triệu đồng. Sau đó 3 tháng, một khách hàng ở tỉnh Bình Dương cũng đã mang 21,69 triệu đồng tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng đến 5.000 đồng đi mua iPhone 7 Black 128 GB.

Kiến Văn / Theo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP