Di tích - Thắng cảnh

Đức La: Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Doãn Huy

Xã Đức La vừa tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hoá Nhà thờ Nguyễn Doãn Huy. Đại diện lãnh đạo Sở văn hoá thể thao và du lịch, các đ/c: Võ Công Hàm – Tỉnh uỷ viên – Bí thư huyện uỷ, Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch UBND huyện, Bùi Hữu Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện Ban tuyên giáo, Phòng văn hoá huyện, cùng con cháu dòng họ Nguyễn Doãn đã tới dự.

Lãnh đạo tỉnh, huyện trao bằng  di tích lịch sử văn hoá Nhà thờ Nguyễn Doãn Huy.

        Nhà thờ Nguyễn Doãn Huy thuộc thôn Đông Đoài, xã Đức La. Theo văn cúng của dòng họ Nguyễn Doãn, thuỷ tổ của dòng họ là cụ Nguyễn Doãn Tạo. Không rõ năm sinh, năm mất, chỉ biểt cụ sinh sống và lập nghiệp trên đất Đức La vào cuối thế kỷ 14. Cụ sinh được 2 người con trai, sau đó phát triển được 2 chi mới là chi Cả và chi Thứ. Cụ Nguyễn Doãn Huy thuộc đời thứ 6 của chi Thứ. Là người có tài năng, nhân cách thanh liêm, chính trực, được sỹ phu trọng vọng. Ông còn là người thông minh, tài giỏi, có nhiều công lao với triều đình. Năm 1484, 31 tuổi, cụ Đỗ Tiến sỹ khoa Giáp Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 15, làm quan đến chức Tham chính triều Lê Thánh Tông, chức quan thuộc Tòng tứ phẩm. Trên cương vị này Cụ Nguyễn Doãn Huy đã dốc lòng phục vụ triều chính, chăm lo cuộc sống nhân dân, quan tâm đến cuộc sống khó khăn của người dân, cùng với dân khai hoang, trồng trọt, phát triển kinh tế và củng cố tuyến phòng thủ Đông bộ đầu ở phía Đông kinh thành Thăng Long. Hiện nay dòng họ Nguyễn Doãn ở xã Đức La có 60 hộ, 225 nhân khẩu. Phát huy truyền thống, con cháu dòng họ Nguyễn Doãn luôn phấn đấu học tập, lao động sản xuất, tham gia tốt các hoạt động xã hội. Nhiều con cháu thành đạt, là sỹ quan cao cấp trong quân đội, lực lượng CAND, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Dù ở cương vị nào, con cháu dòng họ cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt luôn đóng góp, ủng hộ vật chất xây dựng quê hương. Nhà thờ Nguyễn Doãn Huy được xây dựng bao gồm các hạng mục: Nghi môn tam quan, tắc môn, nhà thờ và nhà bia. Được xây dựng trang nghiêm, kiên cố, rộng rãi, thoáng mát, đẹp.

Nhà thờ Nguyễn Doãn Huy được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh là công trình có giá trị về văn hoá, lịch sử, địa chỉ tâm linh để con cháu dòng họ tri ân các bậc tiên tổ. Từ đó tiếp tục phát huy truyền thống, có nhiều đóng góp cho quê hương./.

Thanh Tình – Đức Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP