Myanmar có thể mất nhiều năm để tái thiết khu vực thiệt hại do động đất
Trận động đất 7,7 độ richter xảy ra ở Myanmar chiều ngày 28/3 là trận động đất mạnh nhất tại nước này trong hơn 100 năm qua.
Theo báo cáo của chính quyền quân sự Myanmar, hơn 150 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương do thảm họa động đất ở nước này.
Tiến sĩ Kyi Minn, Giám đốc quốc gia của World Vision Myanmar cho biết, một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề có thể mất nhiều năm để tái thiết sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter.
“Tôi nghĩ quá trình tái thiết có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí nhiều năm, vì cơ sở hạ tầng đã bị hư hại,” Tiến sĩ Kyi Minn nói với đài CNN.
![]() |
Tiến sĩ Kyi Minn, giám đốc quốc gia của World Vision tại Myanmar. Ảnh: CNN |
“Đường cao tốc từ Yangon đến Mandalay bị hư hỏng, sân bay cũng bị hư hỏng. Vì vậy, chúng tôi đang tìm cách để đến đó. Sẽ cần một phương thức đặc biệt để tiếp cận khu vực này. Quá trình phục hồi sẽ rất khó khăn,” ông Minn cho hay.
Ông cũng cho biết tháp kiểm soát không lưu tại thủ đô Naypyidaw do quân đội xây dựng cũng đã bị sập.
Hội Chữ thập đỏ Myanmar thông báo rằng một số khu vực của nước này hiện đang bị mất điện và Internet sau động đất, bao gồm Mandalay, Sagaing, Naypyidaw, Bago và Nam Shan.
Cơ quan giám sát Internet Netblocks thông báo rằng 2 trận động đất liên tiếp cùng các dư chấn đã gây ra sự cố mất điện, cắt đứt các đường dây viễn thông và dẫn đến kết nối Internet ở Myanmar.
Động đất Myanmar như “nhát dao lớn cắt vào trái đất”
Nhà địa chấn học James Jackson tại trường ĐH Cambridge (Anh) mô tả trận động đất như “một nhát dao lớn cắt vào trái đất”.
“Hãy nghĩ đến một tờ giấy bị rách và nó bị rách với tốc độ khoảng 2 km mỗi giây" - ông Jackson so sánh - “Mặc dù Bangkok - Thái Lan không có động đất nhưng các tòa nhà cao tầng khiến thành phố này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các chấn động từ xa”.
Fabrice Cotton, nhà địa chấn học tại Trung tâm GFZ, cho biết trận động đất này có quy mô tương đương với trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, thảm họa đã cướp đi hơn 55.000 sinh mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Trận động đất ở Myanmar không phải là điều bất ngờ
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở Myanmar không phải là một sự kiện bất ngờ, theo chuyên gia Shengji Wei, nhà nghiên cứu chính tại Đài quan sát Trái đất Singapore.
Động đất xảy ra trên đứt gãy Sagaing, một trong những đường đứt gãy địa chất lớn nhất khu vực, nơi đã từng xảy ra nhiều trận động đất mạnh trong lịch sử.
"Đường đứt gãy này đã yên tĩnh suốt khoảng 200 năm. Dựa vào các nghiên cứu lịch sử cũng như điều tra địa chấn hiện đại, chúng tôi đã biết rằng khu vực này có nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn trong tương lai gần," Wei nói.
Chuyên gia Wei nói rằng ông đã cảnh báo chính phủ Myanmar và các nhà khoa học địa phương về nguy cơ này từ trước. "Vì vậy, đối với chúng tôi, trận động đất này không phải là điều bất ngờ," ông nói thêm.
Các chuyên gia đã đưa ra những đánh giá ban đầu về mức độ nghiêm trọng của thảm họa.
Hari Kumar, kỹ sư dân sự và điều phối viên khu vực của tổ chức GeoHazards International, nói với CNN rằng Bệnh viện Đa khoa Mandalay đã quá tải và không nhận thêm bệnh nhân.
"Điều này thật đáng buồn, vì đây là bệnh viện duy nhất trong khu vực phục vụ công chúng. Có rất nhiều người bị thương đến nhưng bệnh viện đã không còn khả năng tiếp nhận," ông nói.
Kumar cũng cho biết bệnh viện đã mất điện và nước, gây ra nhiều khó khăn trong việc điều trị bệnh nhân.
Số người chết do động đất tại Bangkok tăng lên 10
Theo Phó Thống đốc Bangkok, bà Tavida Kamolvej, ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại thủ đô Bangkok, sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở nước láng giềng Myanmar.
![]() |
Lực lượng cứu hộ Thái Lan đang nỗ lực tìm kiếm hơn 100 người đang mắc kẹt ở Chatuchak, Bangkok. Ảnh: CNN |
Theo bà Kamolvej, ngoài số người thiệt mạng được xác nhận, còn có 16 người bị thương và 101 người mất tích tại ba công trường xây dựng ở các quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak, tính đến 10 giờ tối thứ Sáu (giờ địa phương).
Hoạt động cứu hộ được kéo dài đến sáng thứ Bảy khi lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm hơn 100 người được cho là bị mắc kẹt dưới tòa nhà hơn 30 tầng đang xây dựng ở Chatuchak, Bangkok bị sập.
Lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm những người mất tích tại một tòa nhà 3 tầng ở Bang Khun Thian, Bangkok.
Hình ảnh từ hiện trường tại khu vực Chatuchak cho thấy các nhân viên cứu hộ mặc đồng phục đỏ và cam tập trung quanh chân tòa nhà, trong khi những chú chó nghiệp vụ trèo qua đống đổ nát để tìm kiếm hơn 100 người có thể đang bị mắc kẹt.
Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu hơn 100 người khỏi tòa nhà bị sập ở Chatuchak, Bangkok.
Tác giả: Nguyễn Phương
Nguồn tin: kinhtedothi.vn