Hàng loạt khu vực ở Myanmar hôm nay rung chuyển do ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,7 độ với tâm chấn gần thành phố Mandalay, miền trung nước này. Nhiều công trình bị hư hại, gây thương vong, trong đó có sân bay quốc tế Nay Pyi Taw, cách thủ đô Naypyidaw khoảng 16 km về phía đông nam.
"Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay Nay Pyi Taw đã đổ sập. Toàn bộ 5 người làm việc tại đây thiệt mạng. Đường băng sân bay cũng bị hư hại, không thể thực hiện cất và hạ cánh", trang Khil Thit Media của Myanmar dẫn một nguồn tin quân đội nước này nói.
Eleven cũng đưa tương tự về tháp không lưu sân bay Nay Pyi Taw, cho biết có thương vong và hãng tin sẽ cập nhật sớm nhất có thể.
Kênh CNA của Singapore đã gọi đến đường dây nóng đặt vé máy bay ở Myanmar và được thông báo rằng sân bay quốc tế Nay Pyi Taw cũng như sân bay Mandalay đã đóng cửa.
Giới chức Myanmar chưa lên tiếng về thông tin.
![]() |
Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw, Myanmar. Ảnh: Khil Thit Media |
Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại ở Myanmar, do giới chức đang đánh giá tình hình. Một số nguồn tin cho biết nhiều tòa nhà trụ sở cơ quan chính quyền như Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Myanmar đã đổ sập, khiến nhiều quan chức của hai cơ quan này thiệt mạng. Trang News18 đưa tin ít nhất 55 người ở Myanmar thiệt mạng, 200 người bị thương.
Chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 vùng bị ảnh hưởng nặng nhất gồm Sagaing, Mandalay, Magway, đông bắc bang Shan, Naypyidaw, và Bago.
Động đất tương đối phổ biến ở Myanmar, nơi đã ghi nhận 6 trận động đất mạnh 7 độ trở lên trong giai đoạn 1930-1956, gần đường đứt gãy Sagaing kéo dài từ bắc xuống nam, theo USGS.
Các chuyên gia cho biết tốc độ phát triển chóng mặt tại các thành phố của Myanmar, kết hợp với cơ sở hạ tầng xuống cấp và quy hoạch đô thị kém, cũng khiến các khu vực đông dân nhất nước này dễ chịu tác động của động đất và các thảm họa khác.
Tác giả: Như Tâm
Nguồn tin: vnexpress.net