Tin Hà Tĩnh

Đình chỉ xây dựng ngôi nhà 'siêu mỏng' trên đất hành lang giao thông

UBND xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra thông báo tạm dừng hoạt động xây dựng trên đất hành lang giao thông của hộ ông Sơn, bà Thành tại thửa đất số 142, tờ bản đồ 24.

Sáng 24/4, trao đổi với PV ông Hồ Phạm Tuân, Chủ tịch UBND xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Ngày 23/4, UBND xã Sơn Châu đã ra thông báo số 26/TB - UBND về việc tạm dừng hoạt động xây dựng trên thửa đất số 142, tờ bản đồ 24 của ông Đặng Đình Sơn và bà Trần Thị Cẩm Thành. Thời gian thực hiện tạm đình chỉ từ 9h ngày 23/4.

Thông báo là vậy nhưng sáng ngày 24/4, gia đình ông Sơn bà Thành đóng cửa lại và cho thợ xây dựng nhà phía trong.

Ngôi nhà "siêu mỏng, siêu cao" của ông Sơn và bà Thành với 21,3m2 đất ở đã được UBND huyện Hương Sơn "phù phép" cấp sổ đỏ (GCNQSDĐ) nằm trên hành lang giao thông QL8B.

Trước đó, ANTT đã phản ánh tình trạng trên trong 3 bài viết "Cần làm rõ việc hộ dân xây nhà trên chỉ giới hành lang giao thông QL8B", "Ngang nhiên dựng nhà khi đang bị đình chỉ thi công" và "Hà Tĩnh: Cấp đất hành lang giao thông cho hộ dân làm đất ở".

Trao đổi với PV, đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn – Đức Thọ cho biết, trước mắt, huyện sẽ thu hồi bìa và chỉnh sửa lại sai trong khi cấp bìa. Sau đó ai làm sai sẽ tiếp tục có bước xử lý tiếp theo.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP