Pháp luật

Đâm chết bạn nhậu chỉ vì mâu thuẫn sau ván bài 200.000 đồng

Lúc quay trở lại, Bình nhìn thấy trên nền nhà có một con dao liền nhặt dao đâm vào lưng bạn nhậu.

Ngày 10-3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Bình (SN 1974, ngụ TP HCM) về tội "Giết người".

Cáo trạng thể hiện chiều 20-1-2022, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Thanh Hiền (nạn nhân) và 2 người nữa vừa nhậu vừa đánh bài tại nhà của ông Nguyễn Ngọc Phi nằm tại phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Ban đầu, nhóm này đánh bài tính điểm ăn thua bằng tiền từ 2.000 -5.000 đồng/ván. Sau đó tăng lên, 10.000 - 20.000 đồng/ván. Bình thắng được 60.000 đồng thì nghỉ chơi.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, chỉ còn lại Bình, Phi và Hiền tiếp tục ngồi nhậu. Lúc này, Bình và Hiền tiếp tục đánh bài 3 lá ăn tiền, mỗi người cược 100.000 đồng.

Bị cáo đâm chết bạn nhậu chỉ vì mâu thuẫn sau ván bài 200.000 đồng


Bị cáo khai khi chia bài xong, mình dò được 4 điểm còn Hiền được 2 điểm nhưng Hiền nói được 9 điểm rồi lấy 200.000 đồng thắng bài cất đi. Bình nghi ngờ nên kêu Hiền đứng dậy thì thấy Hiền làm rơi 3 lá bài trong người ra. Bình nói Hiền chơi gian lận nên hai bên cãi nhau.

Bình giật 200.000 đồng trên tay Hiền và Hiền giật lại nên Bình chửi rồi bỏ đi vệ sinh. Lúc quay trở lại, Bình nhìn thấy trên nền nhà có một con dao liền nhặt dao đâm vào lưng Hiền.

Cơ quan điều tra xác định sau khi Bình bỏ đi, ông Phi trong tình trạng say xỉn dìu Hiền lên giường nằm rồi ra cửa ngồi. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, ông Phi đi vào nhà thì phát hiện Hiền nằm bên vũng máu nên tri hô: "Chết người rồi…". Hàng xóm chạy sang thấy Hiền đã chết.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Giết người".

Tác giả: TRẦN THÁI

Nguồn tin: Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP