Các Sở - Ban - Ngành

Chuẩn bị thành lập Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo BQL Khu Kinh tế tỉnh để bàn và thống nhất nội dung thành lập CĐ Khu Kinh tế tỉnh trong thời gian sắp tới.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Những năm qua, kinh tế tỉnh Hà Tĩnh có bước phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực theo hướng CNH-HĐH; doanh nghiệp ở các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, đặc biệt là Khu Kinh tế Vũng Áng phát triển nhanh, nhưng việc thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn còn hạn chế; mặc dầu đã có Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (quản lý hơn 600 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD), nhưng chưa có CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở để thống nhất chỉ đạo và tổ chức hoạt động CĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Khu Kinh tế tỉnh.

Hiện tại, số lượng doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ở các Khu Kinnh tế, Khu công nghiệp còn thấp nên chưa tập hợp được công nhân và người lao động vào công đoàn, dẫn đến hiệu quả, chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp mới chỉ có 30 doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn, với 3.607 đoàn viên (trong đó: 1.189 đoàn viên ở 09 CĐCS thuộc Công đoàn ngành trung ương đóng trên địa bàn); đang còn 57 doanh nghiệp sử dụng trên 20 lao động, với 6.774 người lao động chưa thành lập và gia nhập tổ chức công đoàn. Điều này cũng dẫn đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn gặp phải nhiều khó khăn, chưa tạo được  quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; vấn đề việc làm, đời sống của người lao động một số doanh nghiệp chưa ổn định, cùng với nhiều vấn đề tồn đọng khác như: nhiều lao động chưa được ký HĐLĐ như quy định của pháp luật, chế độ BHXH chưa đảm bảo…những tồn tại này không chỉ ảnh hướng trực tiếp đến quyền lợi người lao động mà còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững, lâu dài của doanh nghiệp.

Việc thành lập CĐ Khu Kinh tế  sẽ đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động làm việc trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; từ đó, chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất: Sẽ   sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ra mắt Công đoàn Khu kinh tế tỉnh vào tháng 4.2016.

Ái Chi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP