Người đương thời

Chủ tịch UBND xã Sơn Giang: Trưởng thành từ cán bộ công an

Khi nói đến đồng chí Võ Văn Đức , Chủ Tịch UBND xã Sơn Giang ( Hương Sơn – Hà Tĩnh ) ,ở Ban công an xã Sơn Giang từ cụ già đến em nhỏ ai cũng biết . Bởi , anh là một trưởng công an xã có năng lực , công tác rất hiệu quả ,đã giành được nhiều thành tích xuất sắc , được Bộ Trưởng Công An tặng bằng khen về thành tích công tác an ninh chính tri- trật tự an toàn xã hội ở đia phương Sơn Giang .

đến đồng chí Võ Văn Đức , Chủ Tịch UBND xã Sơn Giang
Đồng chí Võ Văn Đức , Chủ Tịch UBND xã Sơn Giang

Chúng tôi gặp anh,trên cương vị là Phó Bí thư Đảng Uỷ,Chủ tịch UBND xã, nhưng nguyên trưởng công an xã Sơn Giang Võ Văn Đức nói : Dù hiện nay tôi không phải là trưởng công an xã nữa nhưng với cương vị là người đứng đầu chính quyền xã bản thân tôi đã cùng cấp Uỷ , chính quyền luôn tìm các giải pháp để đưa công tác An ninh – Quốc phòng trên địa phương phát triển . Qua theo giõi, kiểm tra , giám sát, tôi nhận thấy , công tác an ninh trật tự đã có những đổi mới trong nhiệm vụ tham mưu cho cấp Uỷ , chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạovà tổ chức thực hiện nhiệm vụ . Các chế độ, nền nếp công tác an ninh – trật tự ở địa phương được duy trì nghiêm túc , lực lượng công an viên được lựa chọn tốt, công tác nắm bắt tình hình ở thôn , xóm, xử lý vụ việc được Ban công an xã thực hiện có hiệu quả, nhất là việc phối hợp với công an huyện,giải quyết dứt điểm các vụ việc xẩy ra trên địa bàn ,như : trộm cắp , giây rối trật tự .Đặc biệt mưu thuẩn cận cọi vườn ở , đất ở, giây gỗ đánh nhau được Ban công an xử lý kịp thời , dứt điểm .

Là học viên khóa một ( 2006-2007 ), của tĩnh Hà Tĩnh , sau 14 tháng học tập, rèn luyện và tiếp tục về nhà đảm nhiệm cương vị trưởng công an xã .Bằng kiến thức học được ở trường ,anh đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống, công tác chuyên môn, nên từ năm 2007-2010 , tập thể Ban công an xã và cá nhân đồng chí Võ Văn Đức luôn được Đảng Uỷ,UBND xã cũng như Công An huyện Hương Sơn xếp loại xuất sắc ,được bộ công an tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc và nhiều bằng khen , giấy khen các loại do tĩnh , huyện và Quân Đội tặng .Anh Võ Văn Đức cho biết thêm : làm trưởng công an ở một xã có đông đồng bào Công giáo , Phật giáo sinh sống , anh đã cùng Ban công an thường xuyên sâu sát cơ sở , thôn xóm , dù mưa to, gió lớn, đường sá lầy lội nhưng tất cả anh em luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm , bám sát địa bàn nắm bắt thông tin để kịp thời xử lý các tình huống xẩy ra , đặc biệt là việc truyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định 22CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo .

Để hoàn thành tốt trọng trách được giao ngoài sự nổ lực của cá nhân mình cần phải nắm vững nguyên tắc để tham mưu hiệu quả cho cấp Uỷ , Chính quyền và phối hợp với các ban ngành , đoàn thể ,đồng thời phải nắm vững nghiệp vụ chuyên môn công an , xây dựng kế hoạch đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “DBHB”Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên địa phương . Bên cạnh đó với cương vị là đảng ủy viên , ủy viên UB, trưởng công an xã còn phải trau dồi nghiệp vụ , ra sức học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng Bộ và cấp trên đề ra , nhất là việc nắm bắt chủ trương , chính sách của Đảng , pháp luật nhà nước cũng như các qui định của địa phương để tổ chức lực lượng công an làm tốt việc vận động quần chúng . Bởi thế, hơn 15 năm qua , Sơn Giang không để xẩy ra “ điểm nóng” vụ việc phức tạp .

Bằng kinh nghiệm của mình , tháng 5/2010 Võ Văn Đức được tín nhiệm tái cử vào BCH Đảng bộ, được phân công giũ chức Chủ Tịch UBND xã và năm 2011 được cử tri tín nhiệm tái cử ĐBHĐND xã nhiệm kỳ ( 2011-2016 ), tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã Võ Văn Đức tiếp tục được HĐND bầu giữ chức Chủ Tịch UBND xã .Ở cưowng vị nào anh cũng luôn đưa hết tinh thần , trách nhiệm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một điển hình của tĩnh Hà Tĩnh về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở .

Lê Hoài Nhơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP