Tin Hà Tĩnh

Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn phát sinh gây hại lúa Đông Xuân

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 15.000 ha lúa đã trổ, chiếm hơn 23% tổng diện tích lúa Đông Xuân. Độ ẩm không khí cao, trời âm u, kết hợp mưa phùn rải rác đang tạo thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT, hiện nay vết bệnh đạo ôn xuất hiện trên cổ bông, cổ lá ôm đòng, tỷ lệ bệnh trung bình từ 1-2%, nơi cao từ 3-5%, diện tích nhiễm 32ha, tập trung chủ yếu ở các huyện: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Lộc Hà.

Qua kiểm tra tại các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, cho thấy: Bệnh đạo ôn đang diễn biến rất phức tạp, người dân còn chủ quan lơ là, việc tổ chức phun thuốc phòng trừ còn hạn chế, diện tích phun phòng đạt thấp. Đặc biệt, tại các xã như Ích Hậu (Lộc Hà), Xuân Trường, Xuân Đan (Nghi Xuân) nhiều diện tích lúa trổ sớm đã bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông rất nặng, tỷ lệ nhiễm cục bộ có nơi lên đến 20% khiến cho cây lúa bị cháy lụi, không còn khả năng cho thu hoạch.


Để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra, lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và các loại sâu bệnh gây hại lúa vụ Xuân. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương ra đồng tổ chức phun phòng đồng loạt trên những diện tích lúa bắt đầu trổ bè.

Cũng theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, hiện nay, thời tiết đang rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông tiếp tục phát sinh và lây lan ra diện rộng, nếu các địa phương không có phương án phòng trừ sẽ gây thiệt hại lớn.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: Truyền hình Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP