Pháp luật

Bình chọn gái gọi nhận hoa hồng, bị lừa đảo... mất luôn tiền tỉ

Ngày 10-12, ông T. - chủ một quán bar nổi tiếng tại Đà Nẵng - cho biết đã trình báo cơ quan chức năng vì bị kẻ xấu mạo danh, lấy hình ảnh bar để lừa đảo.

Kẻ xấu mạo danh quán bar, tạo thẻ massage VIP để dụ con mồi - Ảnh: Đ.C.

Được mời làm thành viên VIP "làm nhiệm vụ tình một đêm"

Các đối tượng đã mạo danh quán bar, tạo thẻ massage vip có hình ảnh của bar với các nội dung sai sự thật để lừa đảo.

Thực tế, quán bar này không có dịch vụ trên.

Cùng ngày, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) cho biết đã nhận tin báo của ông N.M. (trú Quảng Ninh) về việc bị lừa đảo bằng chiêu "làm nhiệm vụ tình một đêm".

Ông M. được một tài khoản Telegram "CSKH-Trần Phương Uyên" tự xưng là quản lý một bar, karaoke nổi tiếng tại Đà Nẵng, kết nối.

Người này mời ông M. tham gia hệ thống thành viên để được hưởng các ưu đãi như xem không giới hạn video, chat đồi trụy…

Khi là thành viên VIP sẽ được giảm giá 50%.

Đối tượng hướng dẫn ông M. truy cập vào một website để đăng ký tài khoản, đóng phí 123.000 đồng.

Tiếp đó, ông M. được đưa vào nhóm Telegram dành riêng cho các VIP để làm nhiệm vụ, nhận hoa hồng.

Nhiệm vụ đầu tiên, ông M. được hướng dẫn nạp số tiền nhỏ rồi tham gia bình chọn "gái gọi".

Thành công, ông được nhận lại tiền và 30% hoa hồng.

Tiếp theo, các đối tượng này yêu cầu ông M. nạp số tiền ngày càng lớn, nhưng bịa ra lý do ông làm sai nhiệm vụ nên bị treo tiền trên hệ thống.

Nếu muốn lấy lại thì phải tiếp tục đóng thêm tiền.

Đến khi hết khả năng, ông M. mới phát hiện mình bị lừa hơn 3 tỉ đồng.

Ngoài ra còn có ông V.N. (trú Hà Nội) cũng bị lừa hơn 1 tỉ đồng bằng thủ đoạn tương tự.

Cảnh báo "nhiệm vụ tình một đêm"

Cơ quan công an đã có cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "làm nhiệm vụ tình một đêm".

Theo đó, gần đây có nhiều tài khoản Facebook mạo danh các bar, vũ trường… nổi tiếng ở Đà Nẵng quảng cáo dịch vụ hẹn hò trực tuyến.

Các đối tượng tạo tài khoản Facebook, sử dụng tên, hình ảnh của các bar, vũ trường, khách sạn… nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Tiếp đó chúng chạy quảng cáo Facebook với nội dung như "hệ thống gái gọi toàn quốc", "tình một đêm"…

Khi có con mồi, các đối tượng sẽ dụ vào hội nhóm Telegram, hướng dẫn truy cập một trang web để đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ khiêu dâm.

Nạn nhân sẽ được đề nghị nạp 1 triệu đồng để tham gia "gói nhiệm vụ tình một đêm", hoàn thành thì nhận 1,2 triệu đồng.

Nạn nhân sẽ tiếp tục được vào một nhóm Telegram khác - nơi có nhiều tài khoản đăng các hình gợi cảm của các cô gái xinh đẹp.

Thực chất đây là tài khoản của nhóm lừa đảo dẫn dắt nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền, làm nhiệm vụ...

Khi số tiền nạp ngày càng lớn, nhóm lừa đảo sẽ viện cớ nạn nhân thao tác sai để đòi thêm tiền.

Sau đó các đối tượng sẽ rút sạch.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP