Tin Hà Tĩnh

Bị cáo giết người xin hoãn phiên tòa

Bị đưa ra xét xử vì chém chết người tình cũ, Vạn nói sức khỏe không tốt, muốn HĐXX hoãn phiên tòa.

Ngày 3/9, TAND Hà Tĩnh đưa bị cáo Nguyễn Doãn Vạn (53 tuổi, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Doãn Vạn. Ảnh: H.L.

Theo cáo trạng, trưa ngày 7/5, Vạn cầm dao đến nhà đâm chết bà Trần Thị Lài (52 tuổi, ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh).

Ngoài ra, bị cáo còn đâm ông Nguyễn Đình Báo (chồng bà Lài) bị thương nặng.

Sau 8 giờ lẩn trốn, Vạn bị cảnh sát bắt giữ tại huyện Can Lộc, cách nơi xảy ra vụ án 15 km.

Công an cho biết Vạn từng bị kết án 10 năm 2 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2005, khi được tự do, Vạn có quan hệ tình cảm với bà Lài.

Hai năm sau, Vạn tiếp tục bị công an bắt về tội Cướp tài sản, lĩnh 8 năm tù. Ra tù năm 2015, Vạn biết bà Lài kết hôn với ông Báo nên lên kế hoạch trả thù.

Tại tòa, bị cáo trả lời cộc lốc trước câu hỏi của HĐXX. Vạn sau đó xin hoãn phiên tòa vì sức khỏe không đảm bảo.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử lại sẽ được ấn định sau.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP