Tin Liên Quan

Bé gái 16 tuổi liên tục bị ép bán dâm

Ngày 18.5, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Công an TP.Đồng Hới phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ bắt giữ người trái phép và ép buộc bán dâm, đặc biệt người bị hại là bé gái mới 16 tuổi.

Theo đó, vào lúc 16h ngày 16.5, tại quán H.B (P. Hải Thành, TP.Đồng Hới), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang vụ đòi tiền chuộc sau khi bắt giữ người trái phép. Nạn nhân là em C.T.L (16 tuổi, trú huyện Minh Hóa).Theo lời khai của L: Ngày 14.4, em gặp người quen tên là Nhụy (SN 1986, trú huyện Minh Hóa) hứa sẽ xin cho làm nghề bưng bê, rửa bát tại thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ngày 3.5, L được hai đối tượng dùng xe máy chở ra ngã ba Voi (tỉnh Hà Tĩnh) và sau đó bị ép buộc làm gái mại dâm tại quán H.H với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Quá hoảng sợ, ngày 7.5 L đã liên lạc với bạn ở TP. Đồng Hới ra đem về. Chiều 7.3, ba người bạn đã đi taxi ra và L đã bỏ trốn, ba người trên đem L vào quán một người tên là Huyền ở bãi biển Quang Phú (TP. Đồng Hới). Tại đây, L lại bị ép bán dâm để trả số tiền taxi từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình.Ngày 10.5, L bị dẫn sang quán của bà Nguyễn Thị Hải Lý (cũng ở bãi biển Quang Phú) và lại bị ép bán dâm. Ngày 16.5, L đã bỏ trốn nhưng đã bị bà Lý thuê người đi tìm và bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực xã Lộc Ninh (TP.Đồng Hới). Sau đó, người nhà của L nhận được điện thoại với nội dung đem 3 triệu đồng đến để chuộc L về. Khi các đối tượng đang nhận tiền chuộc từ người nhà L thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Hiện đã có 3 đối tượng bị triệu tập để điều tra, xác minh gồm: Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1971, trú P. Hải Thành, TP.Đồng Hới), Nguyễn Thị Thảo (SN 1988, em gái Lý) và Ngô Anh Quảng (SN 1993, trú xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới).Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, kết quả điều tra ban đầu nhận định hành vi của các đối tượng trên có dấu hiệu bắt giữ người trái phép và nghi ép buộc hành nghề mại dâm. Vì vậy, vụ án đã được bàn giao cho Công an TP. Đồng Hới tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP