Tin Hà Tĩnh

Bắt Giám đốc doanh nghiệp tham ô 1,7 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Trương Bá Thiện bị bắt vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn giám đốc, rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện (sinh năm 1976, tổ dân phố 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), về tội tham ô tài sản.

Thiện nguyên là Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến Muối và Nông sản Miền Trung, công ty có 52% vốn Nhà nước.

Trương Bá Thiện tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo cơ quan công an, trong thời gian làm giám đốc công ty trên, Trương Bá Thiện đã lợi dụng chức vụ, ký khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty. Tổng số tiền Thiện tham ô lên đến 1,7 tỷ đồng. Số tiền này được ông ta sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.

Trước đó, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty về hành vi tham ô tài sản.

2 bị can gồm Nguyễn Hữu Khá (sinh năm 1988, trú xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Đinh Văn Tạo (sinh năm 1980, trú phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One (có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hai kẻ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu, nâng khống giá trị tài sản của các dự án để chiếm đoạt tài sản của công ty cổ phần phân phối Top One với số tiền lớn.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP