An Ninh Hình Sự

Bắt đối tượng cướp túi xách, kiếm tiền chơi game bắn cá

Trong lúc áp sát giật túi xách của nạn nhân, Phong bị tổ công tác phát hiện truy đuổi. Đối tượng tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng tóm gọn cùng tang vật.

Ngày 15/4, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã bàn giao đối tượng Trương Văn Phong (26 tuổi, ngụ đường Quang Trung, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cùng tang vật cho Công an quận Ninh Kiều tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Trương Văn Phong cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, lúc 16h30 ngày 14/4, trong lúc tuần tra trên đường Phan Đình Phùng (phường An Lạc, quận Ninh Kiều), đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện tên Phong điều khiển xe mô tô mang biển số 65X1-5984 bất ngờ áp sát và giật túi xách của chị Trần Thị Thanh Vân (ngụ quận Ninh Kiều).

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành đuổi bắt đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng Phong đã rồ ga tăng tốc và lạng lách bỏ chạy. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khu vực cầu Cái Răng (phường An Bình, quận Ninh Kiều), tổ công tác đã tóm gọn đối tượng cùng tang vật (chiếc túi xách màu đen, bên trong, có một điện thoại hiệu LGE440 và hơn 3,6 triệu đồng).

Công an quận Ninh Kiều tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phong cho biết do thiếu tiền chơi game và ma túy nên đã ra tay cướp giật. Ngoài ra, Phong còn khai nhận trưa 12/4, y đã cướp giật chiếc điện thoại Iphone 6 của một phụ nữ đang tham gia giao thông trên đường Tầm Vu (TP.Cần Thơ).

Theo cơ quan công an, đối tượng Phong có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản vào năm 2010 và bị xử phạt 3 năm tù giam. Sau khi ra tù, Phong lại tụ tập ăn chơi, nghiện ma túy đá và đặc biệt rất nghiện game bắn cá.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm / Theo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP